Tin tức

Lạng Sơn: Lãnh án 17 năm tù vì giết bố đẻ trong lúc say rượu

(VOVTV) - Sáng 19/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Văn Côi, sinh năm 1991, trú tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phạm tội "Giết người".

Tác giả Đông Tuấn / VOVTV
21/07/2021 15:39

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 21h ngày 30/1/2021, bị cáo và bố đẻ là ông Lương Văn Thiện đều đã uống rượu say trước đó và xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ tại nhà.

Do bực tức, bị cáo đã đổ khoảng 4 lít dầu Diesel lên người, chăn, giường… của bố đẻ và châm lửa đốt làm ông Thiện bị bỏng nặng. Đến ngày 4/3/2021, ông Thiện đã tử vong.

image0 (4).jpeg

Bị cáo Lương Văn Côi

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Đại diện người bị hại cũng là người thân trong gia đình bị cáo đã xin giảm nhẹ hình phạt dành cho bị cáo để bị cáo có cơ hội chăm sóc mẹ già, sửa chữa lỗi lầm.

Xét thấy hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, trái với lương tâm và chuẩn mực đạo đức xã hội, cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Tòa tuyên phạt bị cáo Lương Văn Côi 17 năm tù với tội danh "Giết người".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận