Tag: phạm tội

Europol cảnh báo sự gia tăng các vụ phạm tội sử dụng thủ thuật 'deepfake'

Europol cảnh báo sự gia tăng các vụ phạm tội sử dụng thủ thuật 'deepfake'

29/04/2022 -  29/04/2022 17:47

(VOVTV) - Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo, thủ thuật “deepfake” có xu hướng được sử dụng nhiều hơn trong các vụ phạm tội, do đó cần được ưu tiên xử lý nhằm đảm bảo an ninh mạng, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Vì sao cấm phụ nữ mang thai hộ với mục đích thương mại?

Vì sao cấm phụ nữ mang thai hộ với mục đích thương mại?

21/07/2021 17:26

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Đây là quy định mang tính nhân văn cao khi tạo cơ hội cho nhiều người được làm cha mẹ.

Lạng Sơn: Lãnh án 17 năm tù vì giết bố đẻ trong lúc say rượu

Lạng Sơn: Lãnh án 17 năm tù vì giết bố đẻ trong lúc say rượu

21/07/2021 15:39

(VOVTV) - Sáng 19/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Văn Côi, sinh năm 1991, trú tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phạm tội "Giết người".

Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng câu kết với cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội
Tin tức 12/03/2021 -  12/03/2021 12:17

Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng câu kết với cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội

VKS bác bỏ quan điểm tự bào chữa của bị cáo Thăng và cho rằng bị cáo vô trách nhiệm, câu kết với cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại 543 tỷ đồng.

Lợi dụng đường dây chuyển phát nhanh để phạm tội
Tin tức 02/12/2020 -  02/12/2020 05:24

Lợi dụng đường dây chuyển phát nhanh để phạm tội

(VOVTV) - Tình trạng lợi dụng dịch vụ bưu chính, trong đó có hoạt động chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng cấm có những diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Công an Hà Nội khám phá 4 vụ phạm pháp hình sự nhờ tin báo qua fanpage
Tin tức 25/11/2020 -  25/11/2020 08:28

Công an Hà Nội khám phá 4 vụ phạm pháp hình sự nhờ tin báo qua fanpage

Chiều 24/11, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) cho biết, Công an thành phố đã tổ chức tiếp nhận 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức phân loại, xác minh giải quyết đạt tỷ lệ 90,23% tổng số đơn, tin tiếp nhận; tỷ lệ này vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Ông Nguyễn Đức Chung thừa nhận hành vi phạm tội
Tin tức 23/11/2020 -  23/11/2020 16:19

Ông Nguyễn Đức Chung thừa nhận hành vi phạm tội

Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, khai báo rõ hành vi phạm tội của bản thân.