Tin tức

Hôm nay xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh

(VOVTV) - Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa dối khách hàng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với bị cáo là ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cùng 6 bị cáo khác.

Tác giả Nguyễn Hiếu / VOV1
10/08/2023 11:46

Trong vụ án này ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng. Các bị cáo khác bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm các ông: Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều nguyên là cán bộ UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) và Mai Quang Bài (cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông).

Hôm nay xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - Ảnh 1.

Những người bị hại có mặt tại phiên toà

Cũng tại phiên tòa, có mặt hàng trăm người bị hại là các khách hàng đã mua nhà ở CT6 Kiến Hưng nhưng không được cấp sổ đỏ. Đại diện cư dân cho biết trước khi tòa sơ thẩm xét xử, hơn 200 hộ dân (cũng là người mua nhà) đã có đơn gửi cơ quan tố tụng. Trong đơn, các hộ dân mong muốn được ổn định cuộc sống và được sở hữu hợp pháp, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các căn hộ đã mua từ phía doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản.

Hôm nay xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà

Cáo trạng quy kết ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ khi không được công nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên vẫn quảng cáo không đúng sự thật với khách hàng và qua đây thu lời bất chính số tiền 481 tỷ đồng. Đến nay, chỉ có 934 trong số 1.582 căn tại CT6 Kiến Hưng được cấp sổ đỏ. 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận