Tin tức

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh

(VOVTV) - Đến thời điểm này, chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục tháo dỡ 78 căn hộ, chiếm khoảng 50% số căn hộ xây sai phép.

Tác giả Thành Long/VOV Miền Trung
25/04/2023 14:28

Theo Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt, tại dự án Tổ hợp khách sạn và chung cư cao cấp Mường Thanh Sơn Trà, tầng 2, 3 là tầng để xe; tầng 4 là hồ bơi, phòng tập gym; tầng 5 là nhà trẻ và nhà sinh hoạt cộng đồng. Thế nhưng, chủ đầu tư xây dựng thành các căn hộ chung cư với tổng số căn hộ tăng thêm 104 căn. Khu vực lánh nạn tại tầng 35, chủ đầu tư xây dựng thành 8 căn hộ chung cư; Tầng kỹ thuật và tầng mái được chủ đầu tư chuyển đổi thành 2 tầng căn hộ chung cư với số lượng 52 căn; Tầng kỹ thuật và tầng mái không thay đổi về quy mô nhưng có sự dịch chuyển lên trên.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 1.

Công nhân đang xúc dọn gạch vận chuyển xuống đất.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 2.

Toàn bộ cửa và vật dụng liên quan căn hộ đang được vận chuyển xuống dưới.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 3.

Tầng 5 chủ đầu tư đã phá dỡ và trả lại theo thiết kế là phòng sinh hoạt động đồng dành cho cư dân chung cư.

Tháng 10/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư dự án.

Hiện, chủ đầu tư đã tháo dỡ toàn bộ các căn hộ xây dựng sai giấy phép tại các tầng 2, 3, 5; tháo dỡ 8 căn hộ xây dựng sai phép tại tầng 35, đạt một nửa (tức là 78 căn) ở những tầng mà trước đây bố trí diện tích đậu xe và diện tích nhà trẻ cho khối chung cư.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 4.

Khu vực tầng 5 này sẽ được trả lại là nhà trẻ

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 5.

Khu vực tầng 3 và tầng 2 đã được tháo dỡ hết các bức tường trước đây ngăn thành phòng ở.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 6.

Khu vực tầng 3 đã phá xong các bức tường liên kết trả mặt bằng trống làm nhà để xe.

Ông Võ Văn Thân, Ban Quản lý chung cư cao cấp Mường Thanh Sơn Trà, tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Hiện tại tháo được tầng 2,3,5 do công vận chuyển vật tư rất khó khăn vì vận chuyển từ tầng cao xuống rồi đi thang máy ảnh hưởng đến cư dân, sinh hoạt nên chọn thời gian thi công. Thời gian người dân nghỉ ngơi không được làm. Làm từ 8 giờ sáng đến 10h30 là dừng, nghỉ trưa đến 2 giờ chiều làm đến chiều tối dừng để nghỉ ngơi không cho ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh. Trong quá trình làm rất kỹ lưỡng để tháo từng bộ phận không ảnh hưởng đến hệ thống tòa nhà".

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 7.

Khu vực tầng 3 và tầng 2 đã được tháo dỡ hết các bức tường trước đây ngăn thành phòng ở.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 8.

Khối lượng công việc còn khá nhiều vì phải hạn chế gây ảnh hưởng đến người dân ở các căn chung cư.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 9.

Dọn cửa bàn ghế của chủ nhà để lại để trả lại mặt bằng.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 10.

Cửa các phòng ở đang được công nhân xếp gọn để chuyển xuống dưới.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 11.

Công nhân đang dọn xà bần vừa đập các bức tường ở tầng 3.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 12.

Công nhân đang dọn dẹp bàn ghế của các gia đình để lại rồi chuyển xuống đất.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 13.

Chung cư Mường Thanh.

Tháo dỡ 78 căn hộ của chủ đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh  - Ảnh 14.

Chủ đầu tư đã thương thảo với chủ các căn hộ để mua lại rồi tháo dỡ, trả lại nguyên trạng theo giấy phép.

Ý kiến của bạn