Tin tức

Hậu Giang: Dông lốc, sạt lở gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

(VOVTV) - Ngày 4/5, ông Trần Thanh Toàn - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết: "Gần đây, tình hình sạt lở, dông lốc diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng."

Tác giả Tấn Phong / VOV ĐBSCL
04/05/2021 10:41

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 13 điểm sạt lở đất, trong đó, huyện Châu Thành 12 điểm, thành phố Ngã Bảy 1 điểm, tăng 6 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chiều dài sạt lở hơn 300m, diện tích mất đất gần 1.700m2; ước tổng thiệt hại gần 900 triệu đồng.

Sạt lở tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.jpg

Sạt lở tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Bên cạnh đó, dông lốc đã làm sập 4 căn nhà, tốc mái 11 căn nhà và 1 xưởng sản xuất ở thị xã Long Mỹ. Ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, thiên tai đã gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần 2,3 tỷ đồng.

Lốc xoáy gây thiệt hại ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.bmp

Lốc xoáy gây thiệt hại ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ông Trần Thanh Toàn - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết: "Năm nay, tình hình sạt lở cũng như mưa lớn kèm giông lốc, sấm sét xuất hiện nhiều trên địa bàn. Trước thực trạng này, bên cạnh việc triển khai các giải pháp ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh còn phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây lớn gần nhà dân, trụ sở cơ quan; Chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra hệ thống công trình bảo đảm an toàn khi có mưa, bão."

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận