Tin tức

Lâm Đồng: Lốc xoáy và sét đánh làm 1 người chết, hơn 70 căn nhà tốc mái

(VOVTV) - Sáng 22/3, cơ quan chức năng huyện Di Linh (Lâm Đồng) huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm lốc xoáy gây ra.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
22/03/2021 11:10

Trước đó, vào chiều 21/3, một số khu vực trên địa bàn huyện Di Linh (Lâm Đồng) xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều diện tích cây trồng và nhà ở của người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Thiệt hại nặng nề nhất là xã Tân Thượng, huyện Di Linh, mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua khiến 70 nhà ở của người dân tại các thôn 2, 3, 4 bị tốc mái, trong đó có 7 căn bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều diện tích cây trồng như sầu riêng, cà phê ở nơi đây cũng bị ngã đổ, hư hỏng, gây thiệt hại kinh tế lớn cho người dân.

Lâm Đồng: Lốc xoáy và sét đánh làm 1 người chết, hơn 70 căn nhà tốc mái - Ảnh 1.

Hậu quả nặng nề do lốc xoáy gây ra tại xã Tân Thượng

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Di Linh đã chỉ đạo lực lượng quân đội, công an và các ngành chức năng có mặt hiện trường để phối hợp với chính quyền xã giúp người dân di dời tài sản, bố trí chỗ ở an toàn cho người dân. Đồng thời, triển khai công tác thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả.

Lâm Đồng: Lốc xoáy và sét đánh làm 1 người chết, hơn 70 căn nhà tốc mái - Ảnh 2.

Các lực lượng đang giúp dân khắc phục hậu quả

Trong khi đó, tại huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), các cơ quan, đoàn thể và người dân trên địa bàn đã kêu gọi đóng góp kinh phí, hỗ trợ gia đình anh K'Miệt ( 32 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đạ Oai), là nạn nhân bị sét đánh chết vào chiều 21/3 trong lúc đang gặt lúa thuê cho một hộ dân trên địa bàn.


Ý kiến của bạn