Tin tức

Độc đáo cuộc thi "Hoa hậu Gà"

(VOVTV) - Hội thi “Vua Gà” đã được huyện Tiên Yên tổ chức trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tác giả Vũ Miền/VOV Đông Bắc
20/08/2023 10:31

Hội thi "Vua gà Tiên Yên" có 20 đội là các HTX, trang trại chăn nuôi gà được cấp chứng nhận nhãn hiệu "Gà Tiên Yên" tham gia. Đây là hội thi có quy mô và số lượng gà tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Gà dự thi phải đạt các tiêu chuẩn như gà mái trọng lượng từ 1,8kg trở lên; mào đỏ tươi; đầu mảnh, thanh tú… Gà trống từ 8 tháng tuổi có trọng lượng 3kg trở lên, phải có cựa, màu đẹp, đỏ tươi…

Điểm mới của Hội thi năm nay là bên cạnh danh hiệu "Vua gà" được suy tôn, có thêm phần thi Hoa hậu gà, thi gà thiến đẹp và đôi gà đẹp. Đây là phần thi hấp dẫn được chờ đợi nhất cuộc thi.

Độc đáo cuộc thi "Hoa hậu Gà"  - Ảnh 1.

Hội thi “Vua Gà Tiên Yên” được tổ chức tại thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên

Độc đáo cuộc thi "Hoa hậu Gà"  - Ảnh 2.

"Vua gà" năm nay thuộc về đội thi của cơ sở chăn nuôi xã ở Điền Xá

Độc đáo cuộc thi "Hoa hậu Gà"  - Ảnh 3.

"Hoa hậu" gà Tiên Yên thuộc về đội thi của cơ sở chăn nuôi xã Đại Dực.

Kết thúc cuộc thi, danh hiệu "Hoa hậu" gà Tiên Yên thuộc về đội thi của xã Đại Dực và "Vua gà" thuộc về đội thi của xã Điền Xá.

Hội thi "Vua gà" khởi động Tuần lễ Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh được tổ chức từ 23 - hết 27/ 8 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, là món ăn tinh thần không thể thiếu ở vùng đất Tiên Yên. Đây là một trong những sự kiện hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, tôn vinh những giá trị văn hóa, thể thao tốt đẹp của các dân tộc trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh./. 

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận