Tin tức

Đà Nẵng: 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành 'ai ở đâu thì ở đó'

(VOVTV) - Sáng 16/8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân tuần tra kiểm soát thực hiện chủ trương tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày với nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó".

Tác giả Thành Long / VOV Miền Trung
16/08/2021 09:20

Tại lễ ra quân, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng Công an thành phố triển khai hơn 200 tổ tuần tra lưu động, giám sát việc chấp hành nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó" của người dân.

Theo đó, mỗi đơn vị Công an phường thành lập ít nhất 2 tổ tuần tra, mỗi đơn vị Công an các quận, huyện thành lập 10 tổ tuần tra và Công an thành phố sẽ thành lập thêm 20 tổ tuần tra.

Đà Nẵng: 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành 'ai ở đâu thì ở đó' - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (áo trắng ở giữa) dự và chỉ đạo lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả các vi phạm của cơ quan nhà nước, các đơn vị, lực lượng trong quá trình làm nhiệm vụ nếu ra đường không đúng chức trách, nhiệm vụ.

Mỗi tổ tuần tra gồm 3 cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các lực lượng phối hợp khác như dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… khép kín và trải rộng toàn thành phố. Từ 8h sáng 16/8, tất cả các loại giấy đi đường đã được cấp trước đây và các mẫu giấy nhận diện phương tiện do Sở Giao thông Vận tải cấp trước ngày 16/8 không còn giá trị sử dụng.

Đà Nẵng: 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành 'ai ở đâu thì ở đó' - Ảnh 2.

Các lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ

Đà Nẵng: 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành 'ai ở đâu thì ở đó' - Ảnh 3.

Toàn thể các lực lượng Công an Đà Nẵng được huy động ra quân sáng 16/8

Thay vào đó, trong ngày 15/8, Công an Đà Nẵng đã cấp phát thẻ công vụ, thẻ nhận diện cho người có nhiệm vụ được ra đường. Việc cấp thẻ "công vụ" được siết ngặt ngay từ đầu, hạn chế đối tượng và số lượng được cấp.

Tất cả các thẻ công vụ, giấy nhận diện phương tiện, giấy đi đường có mã QR Code phải thể hiện lộ trình rõ ràng, khung giờ và khu vực được phép hoạt động để thuận tiện trong công tác kiểm tra, xử lý, tránh tình trạng lợi dụng đi lại không đúng mục đích.

Đà Nẵng: 200 tổ tuần tra lưu động giám sát việc chấp hành 'ai ở đâu thì ở đó' - Ảnh 4.

Đà Nẵng phấn đấu trong 7 ngày này sẽ ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu: "Công an Đà Nẵng chủ trì để phối hợp các lực lượng quân đội, biên phòng và các lực lượng khác tăng cường công tác kiểm soát đảm bảo cho người dân không ra khỏi nhà.

Chúng ta triển khai tất cả các lực lượng đến tận kiệt, hẻm và từng khu dân cư trên địa bàn toàn thành phố. Các đồng chí nắm chắc địa bàn, tình hình để xử ý kịp thời các tình huống, đặc biệt là không để cho các thế lực thù địch lợi dụng vào các việc này để chống phá chúng ta".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận