Tin tức

Con trai Trump kêu gọi 'cuộc chiến tổng lực' chống gian lận bầu cử

Donald Trump Jr. kêu gọi cha mình phát động "cuộc chiến tổng lực" chống lại sự gian lận đang làm "vấy bẩn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ".

06/11/2020 14:10

Donald Trump Jr. kêu gọi cha mình phát động "cuộc chiến tổng lực" chống lại sự gian lận đang làm "vấy bẩn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ".

Trong khi các đồng minh chính trị im lặng hoặc phản đối Tổng thống Donald Trump, khiến ông ngày càng bị cô lập trong cuộc chiến chống lại "gian lận bầu cử rộng khắp", các con trai của Trump đã bày tỏ lòng trung thành với cha hôm 5/11.

"Điều tốt nhất cho tương lai nước Mỹ là Donald Trump đi tới chiến tranh tổng lực quanh cuộc bầu cử này để vạch trần tất cả gian lận, dối trá cử tri các bang, điều mà đã diễn ra quá lâu", Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống, viết trên Twitter, nơi anh chia sẻ nhiều thông tin mà sau đó được các hãng truyền thông cho là sai.

Don Jr. không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc trên.

"Đã đến lúc dọn sạch mớ hỗn độn này và ngừng giống như một nước cộng hòa yếu kém", anh này nói thêm trước khi chỉ trích sự "thiếu hành động" của các nghị sĩ Cộng hòa và nêu tên một số người như thượng nghị sĩ Nam Carolina Lindsey Graham, vốn là đồng minh trung thành của Trump.

Con trai Trump kêu gọi 'cuộc chiến tổng lực' chống gian lận bầu cử - VnExpress - Ảnh 1.

Người ủng hộ Trump biểu tình bên ngoài Trung tâm Hội nghị Pennsylvania ở Philadelphia, nơi phiếu bầu đang được kiểm hôm 5/11. Ảnh: AP.

Con trai thứ Eric Trump cũng chỉ trích đảng Cộng hòa mà cha mình đứng đầu về mặt lý thuyết.

"Các nghị sĩ Cộng hòa đâu rồi! Những thành viên xương sống. Hãy chiến đấu chống lại sự gian lận này", Eric viết.

Tuy nhiên, rất ít người phản hồi dòng tweet được viết sai ngữ pháp của Eric.

Phát ngôn bày tỏ bức xúc của các con trai Trump được một số kênh, trong đó có New York Post, xem là dấu hiệu cho thấy hoảng loạn đang ngày càng tăng lên trong nội bộ của Trump khi Biden tiến gần tới vạch đích Nhà Trắng.

Con gái cả kiêm cố vấn cấp cao của Trump, Ivanka, cùng ngày viết rằng cha cô "sẽ luôn đấu tranh cho những người đàn ông và phụ nữ chăm chỉ của đất nước vĩ đại này!". Tuy nhiên, Ivanka không chia sẻ bất kỳ điều gì liên quan đến cáo buộc gian lận bầu cử.

Trump đang bị ứng viên Dân chủ Joe Biden dẫn trước cả về số phiếu đại cử tri và số phiếu phổ thông. Vẫn còn 5 bang, trong đó có các bang chiến trường quan trọng, chưa kiểm phiếu xong, nhưng kết quả sơ bộ cho thấy cánh cửa ở lại Nhà Trắng của Trump ngày càng hẹp.

Tổng thống Mỹ liên tục cáo buộc có gian lận bầu cử tại các bang này và yêu cầu dừng quá trình kiểm phiếu bầu qua thư. Chiến dịch của ông đã đệ đơn kiện bang Pennsylvania, Michigan và Georgia, nhưng bị thẩm phán ở các bang bác bỏ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận