Tin tức

Ngân hàng thân thiết cảm thấy "mệt" vì Tổng thống Trump, đợi kết quả bầu cử để nhảy vào đòi nợ

3 khoản vay trị giá khoảng 340 triệu USD sẽ được ngân hàng xem xét không gia hạn, tùy thuộc vào kết quả cuộc bầu cử.

06/11/2020 09:35

Reuters đưa tin, ngân hàng Deutsche Bank AG đang tìm cách chấm dứt mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump sau khi kết thúc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Lý do là vì họ cảm thấy... mệt bởi dư luận tiêu cực xuất phát từ mối quan hệ này. 

Được biết, Deutsche Bank đã cho tập đoàn Trump Organization vay 3 khoản với trị giá lên tới 340 triệu USD. Các khoản sẽ được đáo hạn trong vòng 2 năm tới, và được bảo lãnh bởi chính cá nhân ngài Tổng thống. 

Ngân hàng thân thiết cảm thấy mệt vì Tổng thống Trump, đợi kết quả bầu cử để nhảy vào đòi nợ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Reuters)

Trong các cuộc họp gần đây, một ủy ban quản lý các khoản vay ngoài nước của Deutsche Bank  đã tiến hành thảo luận về mối quan hệ này. Theo lời một quan chức, trong nhiều năm qua ngân hàng đã cho ông Trump vay khoảng 2 tỉ USD.

Trên thực tế, ngân hàng Deutsche Bank từ lâu đã nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ với ông Trump, nhưng việc đẩy mạnh quá trình chấm dứt mối quan hệ này ngay khi cuộc bầu cử đang diễn ra thì chưa từng được ghi nhận. 

Deutsche Bank và tập đoàn Trump Organization hiện tại chưa có bình luận vì về vấn đề này. Nhà Trắng cũng từ chối đưa ra lời bình luận.

Ngân hàng thân thiết cảm thấy mệt vì Tổng thống Trump, đợi kết quả bầu cử để nhảy vào đòi nợ - Ảnh 2.

Tùy thuộc vào kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng, khoản nợ của ông Trump sẽ được xem xét lại(Nguồn: Reuters)

Các quan chức của Deutsche Bank không mấy lo ngại về khả năng trả nợ của ông Trump, do uy tín của ông cũng như thời hạn thanh toàn vẫn còn khá dài. Tuy nhiên trong trường hợp ông Trump không còn tại vị, họ cảm thấy việc thu hồi nợ sẽ dễ dàng hơn trong trường hợp ông không thể chi trả. Do bản thân ngài Tổng thống đứng ra bảo lãnh, ngân hàng có quyền truy thu tài sản cá nhân của ông trong trường hợp xấu nhất.

Nhưng nếu ông Trump tiếp tục đắc kỷ thêm một nhiệm kỳ, các lựa chọn cho Deutsche Bank sẽ ít đi. Họ sẽ gặp khó khăn trước dư luận khi cố gắng truy thu tài sản của một tổng thống, nên có thể gia hạn khoản nợ cho tới khi ông Trump mãn nhiệm. 

Ý kiến của bạn