Tin tức

Chương trình Khát vọng Việt Nam: Đoàn kết, vươn xa, hướng đến tương lai tươi sáng

(VOVTV) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật "Khát vọng Việt Nam".

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
16/01/2021 06:40

Khát vọng Việt Nam là chương trình văn nghệ - giao lưu chính luận có ý nghĩa quan trọng. Chương trình góp phần tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Không chỉ vậy, chương trình Khát vọng Việt Nam cũng đã chung sức vào việc tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

Khát vọng Việt Nam hùng cường: Nhìn lại 91 năm phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Ảnh 1.

Khát vọng Việt Nam là chương trình trình văn nghệ - giao lưu chính luận có ý nghĩa quan trọng

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; đồng chí Đặng Quân Thụy, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; đồng chí Hoàng Thi Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ; đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam cùng các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan Trung Ương và địa phương, đại diện cơ quan báo chí, các nhà tài trợ.

Khát vọng Việt Nam hùng cường: Nhìn lại 91 năm phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Ảnh 2.

Rất nhiều vị khách quý đã có mặt trong chương trình Khát vọng Việt Nam. Ảnh: Đại Hồng

Chương trình Khát Vọng Việt Nam đã đưa ta trở về với mùa xuân năm 1930, thời điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Đây là bước ngoặt lịch sử của dân tộc, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo. Từ đó, Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 8 lịch sử năm 1945 cùng sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Không chỉ vậy, những năm tháng lịch sử chiến tranh kiêu hùng của nhân dân ta trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và sau đó là đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước cũng được tái hiện qua các phóng sự của chương trình.

Khát vọng Việt Nam hùng cường: Nhìn lại 91 năm phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Ảnh 3.

Khách mời và khán giả đã ổn định chỗ ngồi trước khi chương trình bắt đầu. Ảnh: Đại Hồng

Bên cạnh đó, quá trình Đổi mới của toàn Đảng, toàn dân cũng được chương trình Khát vọng Việt Nam đem tới một cách chân thực nhất thông qua cuộc phỏng vấn với các nhân chứng, các chuyên gia lịch sử như GS.TS Trần Văn Bính, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển; PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chương trình còn đem tới một buổi giao lưu chính luận với sự góp mặt của GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Khát vọng Việt Nam hùng cường: Nhìn lại 91 năm phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Ảnh 1.

Buổi giao lưu chính luận với GS.TS Hoàng Chí Bảo (trái) và PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà (giữa). Ảnh: Đại Hồng

"Trong 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, một thế lực xâm lược mạnh nhất thời đại thì Đảng ta đã đề ra được một chiến lược, đường lối đúng đắn để tập hợp và huy động sức mạnh của toàn dân tộc và kết hợp được với sức mạnh của thời đại lúc đó", PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ về vai trò của Đảng trong giai đoạn 1954 - 1975.

Đặc biệt, chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc để dành tặng cho khán giả, đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hân hoan đến hào hùng rồi lại sâu lắng và vui tươi, bởi mỗi bài hát ứng với một giai đoạn lịch sử của Đảng ta.

Bài hát "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng", là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, được thể hiện bởi NSƯT Đăng Dương đã đưa ta về thời điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, dẫn bước nhân dân trên con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

Sau đó, ca khúc Tiến về Hà Nội vang lên như một minh chứng cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và Bước chân trên dải Trường Sơn là ca khúc đem tới nhiều cảm xúc cho người xem khi nhớ lại tháng năm gian khổ, hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khát vọng Việt Nam hùng cường: Nhìn lại 91 năm phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Ảnh 5.

Bài hát Tiến về Hà Nội được thể hiện bởi tốp ca nam nữ và hợp xướng Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam cùng vũ đoàn Lavender. Ảnh: Đại Hồng

Rồi không khí phấn khởi khi Bắc - Nam sum họp một nhà được ca sĩ Hồng Nhung thể hiện thông qua Bài ca thống nhất. Tiếp đó, khí thế thời hội nhập phát triển đều nằm gọn trong những ca từ của Bài ca xây dựng do NSƯT Hoàng Tùng trình bày.

Khát vọng Việt Nam hùng cường: Nhìn lại 91 năm phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Ảnh 6.

Bài ca xây dựng được trình bày bởi NSƯT Hoàng Tùng

Cuối cùng là Liên khúc Em là mầm non của Đảng và Ca ngợi tổ quốc được các bạn nhỏ trong CLB Ngôi sao nhỏ thể hiện như một lời khẳng định của thế hệ trẻ hiện nay, sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông ta, đưa Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình còn có sự xuất hiện của hai vị khách mời đặc biệt, đó là: Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, Nguyên chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Đội viên Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, người đã có 75 năm tuổi Đảng và bạn Tôn Lượng Bảo, một trong những Đảng viên trẻ tuổi của nước ta khi được kết nạp vào Đảng năm 2019. Khi đó, Tôn Lượng Bảo mới 18 tuổi.

Trung tướng Đặng Quân Thụy đã có 75 năm tuổi Đảng và Đảng viên trẻ tuổi Tôn Lượng Bảo, người được kết nạp khi mới 18 tuổi. Ảnh: Đại Hồng

Đồng chí Đặng Quân Thụy đã nhắn nhủ tới thế hệ Đảng viên trẻ 3 điều. Thứ nhất là tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thứ 2, bảo vệ Đảng trước các thế lực thù địch và cuối cùng là luôn phải tu dưỡng, rèn luyện bản thân để xứng đáng với Đảng, với nhân dân.

Chương trình Khát vọng Việt Nam đã nhìn lại 91 năm trưởng thành của Đảng ta và chào đón năm 2021 với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận