Tin tức

Chương trình 'Con nuôi đồn Biên phòng': Nhận nuôi học sinh trực tiếp tại Đồn biên phòng

(VOVTV) - Sáng 29/3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021.

Tác giả Phương Thoa / VOV1
29/03/2022 16:16

Từ năm năm 2016 triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nhận đỡ đầu gần 3.000 lượt cháu học sinh, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000đ/tháng đến khi học hết lớp 12, bằng nguồn kinh phí của cán bộ, chiến sĩ tự nguyện quyên góp ủng hộ. 

Qua 2 năm thực hiện, Bộ đội biên phòng tiếp tục triển khai chương trình nhận nuôi dưỡng học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng tại các đồn với tên gọi là “Con nuôi đồn Biên phòng”. Cán bộ đồn biên phòng trực tiếp dạy bảo, kèm cặp, uốn nắn các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội. 

Chương trình 'Con nuôi đồn Biên phòng': Nhận nuôi học sinh trực tiếp tại Đồn biên phòng - Ảnh 1.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016-2021

Qua mỗi năm học, kết quả học tập, rèn luyện của từng cháu tiến bộ rõ rệt; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng; số cháu tốt nghiệp phổ thông trung học cao hơn; các cháu đỗ đại học nhiều hơn, nhiều cháu đỗ điểm cao, vào các trường có uy tín, chất lượng, có điều kiện phẩn đấu trưởng thành, tạo nguồn nhân lực trí thức cho địa phương.

Em Seo Thị Hoa, con nuôi Đồn biên phòng của Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An chia sẻ: Gia đình có 4 anh chị em ở với bà ngoại tuổi đã cao. Năm 2014, Hoa đã có ý định nghỉ học để phụ giúp bà trông em, thế nhưng được các cán bộ bộ đội biên phòng nhận nuôi giúp em tiếp tục học tập và học tốt hơn.

"Các chú thường xuyên đến nhà cháu hướng dẫn cháu học bài, và hỏi thăm động viên cháu cố gắng học tập thật tốt để sau này thay đổi được bản thân. Cháu đã nỗ lực học tập, thời gian qua 4 năm cháu là học sinh giỏi toàn diện, và 3 năm cháu đạt học sinh giỏi huyện môn văn và môn tiếng anh", Seo Thị Hoa nói.

Chương trình 'Con nuôi đồn Biên phòng': Nhận nuôi học sinh trực tiếp tại Đồn biên phòng - Ảnh 2.

Trao quà cho các em học sinh

Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận, biểu dương Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng đã sáng tạo, chủ động tham mưu lãnh đạo thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”. Đặc biệt là đã có hơn 500 học sinh được nhận nuôi dưỡng trực tiếp tại đồn biên phòng. Qua đó đã giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được tới trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết: "Từ động lực, những nền tảng hôm nay các em đạt được, cũng như sự quan tâm động viên từ cán bộ bộ đội biên phòng sẽ giúp ước mơ của các em sớm thực hiện sớm nhất. Mong các em luôn cố gắng học thật giỏi, tìm được công việc mong ước, hiện ước mơ của mình trong tương lai. Tổ chức đoàn thanh niên luôn đồng hành khi các em cần bất cứ nơi đâu".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận