Tin tức

Phiên chợ 0 đồng ở miền núi Quảng Trị hỗ trợ bà con vùng sạt lở

(VOVTV) - Ngày 29/11, tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị diễn ra phiên chợ 0 đồng, phần nào giúp đỡ người dân nghèo ở đây một số hàng hóa thiết yếu.

Tác giả Thanh Hiếu / VOV miền Trung
29/11/2020 18:44

Ban Tổ chức tặng 32.000 phiếu mua hàng đến người dân nghèo thuộc 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị để vào mua hàng tại phiên chợ 0 đồng. Mỗi người dân sẽ nhận được 40 phiếu mua hàng, mệnh giá 10.000 đồng mỗi phiếu, có thể tự do lựa chọn mặt hàng cần thiết theo từng gia đình. 

Phiên chợ 0 đồng ở miền núi Quảng Trị hỗ trợ bà con vùng sạt lở - Ảnh 1.

Chợ 0 đồng ở miền núi Quảng Trị hỗ trợ hàng hóa cho bà con nghèo

Chị Hồ Thị Biên, ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cho biết, đợt lũ vừa rồi khiến gia đình mất sạch tài sản. Sau lũ, nhiều diện tích sắn và lúa rẫy bị hư hại. Sáng nay, chị Biên đi hơn 10km đến phiên chợ 0 đồng mua được một số hàng thiết yếu: “Tôi mua được đồ ăn, dầu ăn, đồ dùng gia đình. Tôi thấy rất mừng vì đỡ tốn tiền hơn”.

Hàng hoá tại chợ 0 đồng được phân thành nhiều nhóm như: thực phẩm thiết yếu, hàng tiêu dùng, gia vị, quần áo, thuốc, hạt giống, sách vở và dụng cụ học tập… Các mặt hàng cũng được định giá ở mức chẵn 10.000 để người dân tiện mua hàng. 

Phiên chợ 0 đồng ở miền núi Quảng Trị hỗ trợ bà con vùng sạt lở - Ảnh 2.

Bà con đến chợ 0 đồng mua hàng hóa cần thiết cho gia đình sau lũ

Phiên chợ 0 đồng ở miền núi Quảng Trị hỗ trợ bà con vùng sạt lở - Ảnh 3.

Các hàng hóa, nhu yếu phẩm rất cần cho bà con miền núi sau lũ

Phiên chợ 0 đồng ở miền núi Quảng Trị hỗ trợ bà con vùng sạt lở - Ảnh 4.

Người dân rất phấn khởi khi đến phiên chợ 0 đồng ở vùng cao

Phiên chợ 0 đồng ở miền núi Quảng Trị hỗ trợ bà con vùng sạt lở - Ảnh 5.

Người dân sử dụng phiếu mua hàng để vào mua hàng tại chợ 0 đồng

Đại đức Thích Liễu Bổn, Giám đốc Trung tâm Thừa kế Ứng dụng Y học cổ truyền Thiện Lành, Trưởng Ban Tổ chức phiên chợ 0 đồng cho biết, sau lũ lụt, bà con ở đây gặp nhiều khó khăn, nhiều mất mát rất lớn. Đây là hình thức từ thiện để cho bà con chọn những sản phẩm cần thiết nhất của mỗi gia đình. Những mặt hàng lên ở đây rất thiết thực, cần dùng trong gia đình sau mùa lũ. Bà con được hỗ trợ và tham gia rất vui vẻ.

Ý kiến của bạn