Tin tức

Xâm phạm Công ty Lâm Quyết, Đường 'Nhuệ' bị đề nghị mức án tối đa 1 năm tù

Đại diện Viện KSND TP. Thái Bình đề nghị HĐXX tuyên Đường "Nhuệ" và con nuôi mỗi người mức án từ 9 tháng đến 1 năm tù vì xâm nhập trái phép Công ty Lâm Quyết.

18/10/2021 17:24

Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Xâm phạm chỗ ở của công dân” liên quan Công ty TNHH Lâm Quyết bị xâm nhập trái phép, Viện KSND TP. Thái Bình đề nghị các mức án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) và Bùi Mạnh Tiến (thường gọi Tiến “Trắng”).

Cụ thể, đại diện Viện KSND TP. Thái Bình đề nghị HĐXX TAND TP. Thái Bình tuyên hai bị cáo mỗi người mức án từ 9 tháng đến 1 năm tù.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND TP. Thái Bình, từ chiều 3/10/2017 và sáng 4/10/2017, Nguyễn Xuân Đường và con nuôi Bùi Mạnh Tiến không đe dọa, đuổi công nhân ra khỏi công ty, không cho công nhân làm việc mà do công nhân của công ty tự ý bỏ làm việc đi về.

Xâm phạm Công ty Lâm Quyết, Đường 'Nhuệ' bị đề nghị mức án tối đa 1 năm tù - Ảnh 1.

Đường "Nhuệ" và Tiến "Trắng" bị đề nghị mức án từ 9 tháng đến 1 năm tù vì hành vi xâm nhập trái phép Công ty Lâm Quyết

Từ 3/10/2017 đến 19/10/2017, Đường cử Tiến ở lại công ty Lẫm Quyết canh coi không cho ai lấy tài sản của công ty, chờ vợ chồng ông Nguyễn Văn Lâm (còn gọi là Nguyễn Văn Lẫm, SN 1962) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) về để giải quyết việc vay nợ. Mục đích của Đường là đợi ông Lẫm, bà Quyết về công ty để giải quyết việc vay nợ chứ không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của công ty; chưa có căn cứ chứng minh Đường và Tiến lấy bất cứ tài sản gì trong công ty.

Cáo trạng cũng nêu, hành vi xâm nhập trái phép, chiếm giữ Công ty Lâm Quyết của Đường và Tiến đã được Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình khởi tố bị can về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân”.

Viện KSND TP. Thái Bình có đủ căn cứ truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến phạm tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối với nội dung anh Nguyễn Văn Hà (con trai ông Nguyễn Văn Lẫm) khai, ngoài Bùi Mạnh Tiến thường xuyên ăn, ngủ, sinh hoạt trong văn phòng của Công ty Lâm Quyết, còn có những người khác là Bằng Bách, Bình Phê ở cùng Tiến.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Đào Văn Bằng (SN 1986, trú phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) hiện đang thi hành án tại trại giam Thanh Lâm, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Xuân Bình, (SN 1976, trú tại phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) không thừa nhận đi cùng Tiến cũng như ăn, ngủ, sinh hoạt và ở lại trong văn phòng của Công ty Lâm Quyết.

Ngoài lời khai của anh Hà, Viện KSND TP. Thái Bình xác định, không còn tài liệu chứng cứ nào khác thể hiện Bằng và Bình ăn ngủ sinh hoạt cùng Tiến ở văn phòng công ty.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ những người cùng Tiến ở tại Công ty Lâm Quyết từ 3/10 đến 19/10/2017 để xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận