Tin tức

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng 2023

(VOVTV) - Từ ngày 27/4 tới 3/5, tại Lâm Đồng diễn ra Tuần lễ vàng Du lịch với nhiều chương trình đặc sắc mang dấu ấn riêng.

Tác giả PV
13/04/2023 19:31

Chương trình Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2023 - Lam Dong Golden Tourism Week 2023 với chủ đề "Lâm Đồng - Cao nguyên hùng vĩ" sẽ diễn ra tại toàn bộ 12 huyện, thành phố của tỉnh, với nhiều chương trình đặc sắc mang dấu ấn riêng của từng địa phương...., nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du lịch trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng trong năm 2023, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với không gian "Du lịch trải nghiệm văn hóa và ẩm thực", chương trình đem tới cho du khách nhiều hoạt động sôi nổi: Lễ khai mạc Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng 2023; Lễ hội âm nhạc quốc tế 2023 - Hoa Sen Concert; Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; Không gian Ẩm thực "Món ngon Đà Lạt"... 

Không gian "Du lịch trải nghiệm văn hóa và ẩm thực" diễn ra tại TP Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương.

Không gian "Du lịch cộng đồng" tại TP Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông sẽ bao gồm các hoạt động như Giải đua xe đạp địa hình "Bảo Lộc Championship 2023; Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Di Linh; Trải nghiệm chương trình suối kháng nóng Daana.

Không gian "Khám phá vùng đất Nam Lâm Đồng" diễn ra tại các huyện: Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên sẽ có các hoạt động: Phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cup truyền hình TPHCM lần thứ 23 - năm 2023 "Non sông liền một dải"; Giải đua xe đạp về nguồn Lâm Đồng mở rộng 2023; Giải đẩy gậy, kéo co tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Không gian "Khám phá vùng đất Nam Lâm Đồng".

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng 2023 - Ảnh 1.

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng 2023 - Ảnh 2.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng 2023 hứa hẹn sẽ đem tới cho người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước một không gian văn hóa đầy màu sắc, mang đậm dấu ấn của "Cao nguyên hùng vĩ" Lâm Đồng. Bên cạnh đó, chương trình sẽ là "đòn bẩy" giúp cho du lịch của tỉnh Lâm Đông nói chung và các huyện của địa phương nói riêng đến gần hơn với mọi người; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận