Tin tức

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng

(VOVTV) - Một trong những điểm đặc biệt thu hút của lễ hội Kumbh Mela là sự góp mặt của các tu sĩ khổ hạnh đạo Hindu, hay còn được gọi là "thánh nhân" Naga Sadhu, với cơ thể trần trụi, nhảy múa trong các nghi lễ.

Tác giả Hà Thu / VOVTV  -  
12/03/2021 08:08

Kumbh Mela ở Ấn Độ được coi là một trong những lễ hội tâm linh lớn nhất thế giới, nơi các tín đồ đạo Hindu ngâm mình xuống điểm hợp lưu Triveni Sangam, ngã ba sông Hằng, Yamuna và Saraswati huyền thoại. Lễ hội kéo dài 8 tuần tại bang Ulttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Những người Hindu sùng đạo tin rằng việc tắm trong nước sông Hằng sẽ xóa bỏ tội lỗi cho con người, và tắm sông Hằng trong lễ hội Kumbh Mela mang lại sự cứu rỗi khỏi luân hồi.

Hàng trăm nghìn tín đồ đạo Hindu đã ngâm mình trong nước sông Hằng hôm thứ Năm (11/3) khi đất nước này bắt đầu bước vào một trong những lễ hội tôn giáo thường niên lớn nhất thế giới, ngay cả trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát. 

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 1.

Rất đông các tín đồ đạo Hindu, đặc biệt là các tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu đến tắm sông Hằng trong lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: REUTERS/Anushree Fadnavis

Theo các nhà chức trách, tất cả những người tham gia sự kiện năm nay đều phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép vào khu vực lễ hội.

Đáng chú ý tại các lễ hội Kumbh Mela là những tu sĩ khổ hạnh theo đạo Hindu được gọi là Naga Sadhu, nhiều người khỏa thân, chỉ phủ trên mình một lớp tro bụi và mang theo kiếm hoặc đinh ba, dẫn đầu những người tắm tại sông Hằng, hay lễ hội ném bóng, ở thị trấn phía bắc Haridwar.

Thông qua việc giảm thiểu nhu cầu vật chất, các tu sĩ khổ hạnh hy vọng siêu thoát, nhận được sự che chở của thần linh và thoát khỏi mọi khổ đau của kiếp luân hồi vô tận. Họ hầu như không tắm rửa, ngoại trừ lúc ngâm mình xuống sông Hằng. 

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 2.

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 3.

Các Naga Sadhu mang theo kiếm và đinh ba khi đến với lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: REUTERS/Anushree Fadnavis

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 4.

Một tu sĩ Naga Sadhu vẫy quốc kỳ Ấn Độ trên sông Hằng. Ảnh: REUTERS/Anushree Fadnavis

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 5.

Các Naga Sadhu thường để tóc và dâu rài. Ảnh: REUTERS/Anushree Fadnavis

"Thánh nhân" Naga Sadhu là những tín đồ tôn thờ thần Shiva và sống trong các hang động xa xôi gần suốt cả năm. Phần lớn từ bỏ gia sản trần tục và bắt đầu tu luyện từ khi còn là thiếu niên. Tuy nhiên cũng có cả những người đã đi làm, doanh nhân, quan chức chính quyền từ bỏ danh vọng, địa vị để đi tu. Phải mất nhiều năm các "thánh nhân" mới được coi là bậc "Naga".

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 6.

Một "thánh nhân" Naga Sadhu khoác lên mình những chuỗi hạt gỗ chuẩn bị tham gia lễ hội. Ảnh: REUTERS/Anushree Fadnavis

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 7.

Một Naga Sadhu nhảy múa sau những nghi lễ đầu tiên tại lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: REUTERS/Anushree Fadnavis

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 8.

Sự tham gia của rất đông các tu sĩ Naga Sadhu đã trở thành một điểm thu hút đặc biệt của lễ hội tâm linh Kumbh Mela thường niên tại Ấn Độ. Ảnh: REUTERS/Anushree Fadnavis

Tu sĩ khổ hạnh Naga Sadhu tập trung trong lễ hội Kumbh Mela trên sông Hằng - Ảnh 9.

Một "thánh nhân" Naga Sadhu ban phước lành cho một cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Ảnh: REUTERS/Anushree Fadnavis

Lễ hội Kumbh Mela năm nay kéo dài đến cuối tháng 4 tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận