Tin tức

Truy tố Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt ở Bình Thuận

(VOVTV) - Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phí Văn Thành (sinh năm 1959, ngụ phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết), Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt có trụ sở ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và bị can Hồ Thị Ngọc Yến (28 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TPHCM
05/04/2022 17:30

Theo cáo trạng, Hồ Thị Ngọc Yến đã được Phí Văn Thành tạo điều kiện để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng.

Cụ thể, vào tháng 9/2018, Hồ Thị Ngọc Yến đã lừa đảo ông L để chuyển nhượng lô đất 367 m2 ở phường Phú Hài, TP. Phan Thiết và chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Truy tố Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Phí Văn Thành bị bắt giam vào tháng 8/2021 (Ảnh: CA)

Cũng trong năm 2018, Yến lừa chủ căn nhà ở địa chỉ số 22 Nguyễn Thái Học, TP. Phan Thiết mượn giấy tờ nhà, giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng chuyển nhượng cho bà N được công chứng ngày 30/10/2018 tại Văn phòng công chứng Tiến Đạt, chiếm đoạt của bà N 7,1 tỉ đồng.

Chưa dừng lại, Yến tiếp tục thế chấp căn nhà trên cho ông N để vay tiền. Cũng tại Văn phòng công chứng Tiến Đạt, Yến tiếp tục giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng ủy quyền được công chứng ngày 5/11/2018, chiếm đoạt của ông N 6 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện các hành vi trên, cuối tháng 11/2018, Yến bỏ trốn sang Trung Quốc và bị Công an Bình Thuận truy nã từ tháng 9/2019. Sau đó Yến về lại Việt Nam sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu và đổi tên thành Lê Thị Thanh Thảo cho đến tháng 12/2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Truy tố Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Hồ Thị Ngọc Yến lúc bị bắt vào tháng 12/2020 (Ảnh: CA)

Còn Phí Văn Thành là Công chứng viên đồng thời là Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt. Trong quá trình công chứng hợp đồng, Thành đã vi phạm các quy định của Luật Công chứng, tạo điều kiện cho Hồ Thị Ngọc Yến nhiều lần giả chữ ký, chữ viết của chủ đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tháng 8/2021, Phí Văn Thành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt giam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận