Tin tức

Trump đã “gài một chiếc bẫy mìn” cho Biden vào ngày 11/1/2021

Ngày 11/1/2021, cuộc bầu cử sẽ kết thúc với kết quả cuối cùng. Nếu ông Biden hủy sắc lệnh, ông Trump có thể khẳng định Biden là "Panda Hugger".

18/11/2020 11:00

Tổng thống Trump muốn gây rắc rối cho Joe Biden?

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (TBHC), phiên bản điện tử của Nhân Dân Nhật báo - cơ quan phát ngôn của ĐCSTQ ngày 17/11 có bài viết trong đó nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã chuẩn bị cho cái mà tờ báo này gọi là "hành động điên rồ cuối cùng" từ chính quyền Trump và sự cuồng loạn dàn dựng của Nhà Trắng về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Theo TBHC, rất có thể Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ thực hiện các biện pháp mà họ cho là "cực đoan hơn" đối với các vấn đề như Biển Đông, đảo Đài Loan và lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc, những động thái cũng được coi là "đặt ra chướng ngại vật" cho ông Joe Biden trong các chính sách đối ngoại của mình.

Trung Quốc: Trump đã “gài một chiếc bẫy mìn” cho Biden vào ngày 11/1/2021 - Ảnh 1.

Ông Donald Trump khi đang chuẩn bị tham gia một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào thứ Năm tuần trước - ảnh AFP.

Trước đó, theo trang tin axios.com của Mỹ, sau khi áp đặt các hạn chế mới đối với đầu tư của Mỹ vào 31 công ty Trung Quốc và tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo về việc phủ nhận đảo Đài Loan là một phần của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Trump, theo báo Trung Quốc, sẽ ban hành một loạt chính sách cứng rắn trong 10 tuần cuối cùng của mình, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến Tân Cương, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và công ty có liên hệ với Hồng Kông.

Động thái này cũng nhằm củng cố di sản của Trump đối với Trung Quốc, báo cáo của các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền đương nhiệm.

Theo TBHC, những di sản chính trị của ông về Trung Quốc sẽ được nhiều người biết đến với sự cứng rắn, bao gồm việc phát động cuộc chiến thương mại kéo dài, dẫn đầu cuộc tấn công toàn cầu chống lại các công ty công nghệ cao của Trung Quốc, đổ lỗi cho Trung Quốc vì đại dịch COVID-19 và đóng cửa lãnh sự quán ở Houston.

Trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Trump, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trong khi lập trường chống Trung Quốc hết lòng của ông đã được các thành viên của đảng Cộng hòa (GOP) và các cử tri ủng hộ.

"Việc cứng rắn với Trung Quốc được coi là thành tựu ngoại giao của Donald Trump, vốn đã được hoan nghênh rộng rãi ở Mỹ. Bất kỳ sự thay đổi nào tại thời điểm này sẽ được coi là “cái tát vào mặt” và giờ đây là cơ hội cuối cùng để Trump chơi con bài này một cách tối đa” - Xin Qiang, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Phúc Đán, nhận định.

Trong khi Trump từ chối nhượng bộ cuộc bầu cử Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Biden "đã thắng" nhưng cho đây là kết quả của một cuộc bầu cử đã bị gian lận, hàng nghìn người ủng hộ ông đã biểu tình ở trung tâm thành phố Washington DC vào cuối tuần qua.

Họ cũng hô vang khẩu hiệu tranh cử của ông Trump như "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" khi số trường hợp nhiễm COVID-19 ở nước này đã vượt mốc 11 triệu, đạt thêm một cột mốc nghiệt ngã nữa.

Một số chuyên gia Trung Quốc tin rằng Tổng thống Trump không muốn làm những người ủng hộ mình thất vọng và tiếp tục cứng rắn với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc là một trong những chiến lược của ông, điều này cũng được một số người trong nhóm "chống Trung Quốc" của ông bao gồm cả Ngoại trưởng Pompeo, Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray, Tổng chưởng lý William Barr và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, liên tục nhắc lại.

Khi được hỏi về các báo cáo nói về việc Trump sẽ đưa ra các biện pháp cuối cùng nhắm vào các công ty Trung Quốc và các vấn đề nhân quyền, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh quản lý sự khác biệt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và theo đuổi mô hình hợp tác có đi có lại nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình về chủ quyền, an ninh và phát triển.

Theo ông Triệu Lập Kiên, “một mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa Trung Quốc-Hoa Kỳ phù hợp với lợi ích cơ bản của người dân hai nước, điều này cũng lặp lại kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế”.

TBHC lưu ý rằng, hiện này, có thể chính quyền Trump cũng dự kiến sẽ giải quyết cơn cuồng loạn cuối cùng đối với Trung Quốc bằng cách đưa ra các biện pháp khuấy động xung đột ở Biển Đông, đảo Đài Loan và có thể tiến hành mạnh tay với nhiều nhân viên nghiên cứu và khoa học Trung Quốc hơn.

Như ông Triệu Lập Kiên đã nói: “Có khả năng Mỹ sẽ đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử ở Mỹ, phủ bóng đen lên các hoạt động giao lưu giữa người dân Trung Quốc và Mỹ”.

Một "bẫy mìn" cho Joe Biden?

Diao Daming, một phó giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, hôm thứ hai đã lên tiếng cáo buộc rằng "Trong những ngày cuối cùng ở Nhà Trắng, ông ấy vẫn có thể tạo ra nhiều di sản hơn bằng cách ký các lệnh hành pháp, khiến cho các cơ quan điều hành thuộc các bộ phận khác nhau khó có thể hợp tác trong tương lai.".

"Trump thực sự đang gài bẫy hoặc gài một quả mìn cho chính quyền Joe Biden", Shen Yi, giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế và Các vấn đề Công chúng thuộc Đại học Phúc Đán, nói.

Trung Quốc: Trump đã “gài một chiếc bẫy mìn” cho Biden vào ngày 11/1/2021 - Ảnh 2.

Ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Trước đó, theo trang web của Nhà Trắng, "Sắc lệnh giải quyết mối đe dọa từ các khoản đầu tư chứng khoán của các công ty tài chính quân sự Trung Quốc" mà chính quyền Trump ban hành hôm thứ Năm sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng Giêng.

"Ngày tháng nói lên tất cả. Vào thời điểm đó, cuộc bầu cử sẽ được kết thúc với kết quả cuối cùng, vì vậy Trump đang ném quả mìn vào tay Biden - nếu Biden hủy bỏ lệnh, Trump có thể khẳng định Biden là "Panda Hugger"/"Người ôm Gấu trúc" (một biệt danh để chỉ chính trị gia phương Tây đang ủng hộ Trung Quốc); nếu Biden giữ lệnh hành pháp, Trump tin rằng Trung Quốc sẽ thất vọng và đánh trả, vì vậy quan hệ Trung - Mỹ sẽ vẫn căng thẳng hoặc thậm chí trở nên tồi tệ hơn” - ông Shen nói.

“Trước bầu cử, ông Donald Trump đã rất nỗ lực để bêu xấu Trung Quốc vì ông cho rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 là trở ngại lớn nhất đối với việc tái đắc cử của mình, và sau cuộc bầu cử, ông càng tức giận hơn khi tin rằng chính virus Corona đã khiến ông ta thua cuộc. Vì vậy ông ta đã hướng sự tức giận của mình sang Trung Quốc một lần nữa” - chuyên gia Diao Daming nói.

Theo giáo sư Trung Quốc Shen Yi, “trước đại dịch COVID-19, Tổng thống Trump đã có nhiều nhận xét thân thiện về Trung Quốc và lãnh đạo của Trung Quốc, nhưng ông ấy là một người có tình cảm và tình cảm này khó đoán đến mức chúng tôi không thể dùng tâm lý của một người bình thường để đánh giá sự thù địch hiện tại. Về phía Trung Quốc, những nhận xét thân thiện trong quá khứ của Trump chính là sự phản ánh tính cách khác thường của ông ấy".

Một cuộc chiến dài hơi

Giữa việc trả đũa các hành động khiêu khích của Trump và giảm leo thang căng thẳng với Mỹ, các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng Trung Quốc cần thận trọng. Các chuyên gia cho rằng sẽ không có bất ngờ nào miễn là Bắc Kinh cần chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến lâu dài với Mỹ cho dù nước này có bị chi phối hay không bởi Trump hoặc Biden.

"Một mặt, Trung Quốc cần trả đũa chính xác chính quyền Trump và khiến nước này cảm thấy đau đớn nếu các hành động khiêu khích gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Mặt khác, nếu các hành động khiêu khích chỉ là vô tội vạ mà không có thiệt hại cụ thể, Trung Quốc có thể bỏ qua chúng và tập trung vào giao tiếp với nhóm của Biden để giảm thiểu thiệt hại" - ông Diao khuyến cáo chính quyền Bắc Kinh.

Trung Quốc: Trump đã “gài một chiếc bẫy mìn” cho Biden vào ngày 11/1/2021 - Ảnh 3.

Các di sản liên quan đến Trung Quốc của ông Trump sẽ được ông Joe Biden tiếp nhận, xử lý thế nào cần có thời gian theo dõi - ảnh Axios.

Ông Diao tiếp tục: “Tình hình hiện nay thậm chí còn phức tạp hơn so với thời điểm trước và trong cuộc bầu cử, bởi vì đôi khi khó có thể biết được lực lượng nào đứng đằng sau các hành động khiêu khích mới trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1 sẽ thôi thúc chính quyền Trump. Việc giảm thiểu khó khăn trong việc khắc phục các mối quan hệ song phương với chính quyền tiếp theo cũng vì thế mà phức tạp hơn.".

Vị chuyên gia này lưu ý thêm rằng, quân đội Mỹ khó có thể ủng hộ "sự điên rồ cuối cùng" của chính quyền Trump vì họ biết nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc, nhưng trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, Trump có khả năng để lại một số di sản, và chính quyền Biden cũng sẽ thừa hưởng những di sản này và sử dụng chúng làm đòn bẩy để mặc cả với Trung Quốc.

Trong khi đó, giáo sư Shen Yi nói rằng "chúng tôi không thể mong đợi Joe Biden sẽ hủy bỏ tất cả các chính sách do chính quyền Trump đưa ra. Điều đó sẽ không xảy ra. Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho những xung đột hơn với chính quyền mới. Chính quyền Biden sẽ chỉ sửa chữa các chính sách của Trump nếu phát hiện chúng gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ. Chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài luôn là lựa chọn khôn ngoan của Trung Quốc.".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận