Tin tức

Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới

(VOVTV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, Bắc Kinh sẽ “tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới tùy thời gian và tình hình".

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
22/12/2022 17:37

Trong bối cảnh nhiều khách sạn ở thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, Bộ Ngoại giao nước này ngày 21/12 tuyên bố sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các trao đổi nhân sự xuyên biên giới.

Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới - Ảnh 1.

Sân bay Quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu ở tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc ngày 16/11/2022. Ảnh: Cnsphotos.

Hàng loạt tờ báo điện tử uy tín của Trung Quốc, như The Paper, Shanghai Observer, Yicai... hôm 21 và 22/12 đã liên tiếp đăng thông tin về việc nhiều người Trung Quốc khi bay từ nước ngoài đến thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, chỉ bị cách ly tập trung 2 ngày, thay vì 5 ngày theo như quy định trước đó.

Thông tin này được các công dân Trung Quốc chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Có những người nhập cảnh trước ngày 19/12 và đã được về nhà vào ngày 20/12, sau khi cách ly tập trung đủ 2 ngày. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa ra thông báo chính thức về quyết định mới này.

Tại cuộc họp báo chiều 21/12, khi trả lời câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có tiếp tục tối ưu hóa chính sách nhập cảnh hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, Bắc Kinh sẽ “tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới tùy thời gian và tình hình.” Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cũng tiết lộ, nước này sẽ nới lỏng kiểm soát nhập cảnh trong “tương lai gần”.

Động thái của các hãng hàng không cũng đang cho thấy khả năng điều chỉnh chính sách du lịch quốc tế của Trung Quốc. Trong gần một tháng qua, nhiều hãng hàng không trong nước Trung Quốc đã thông báo nối lại hoặc tăng đường bay quốc tế. Riêng trong tháng 12, ba hãng lớn là Hàng không Phương Nam (China Southern Airlines), Hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines) và Hàng không Quốc tế (Air China) đã mở 136 đường bay quốc tế.

Theo Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hãng hàng không Cát Tường (Juneyao Airlines) của Thượng Hải hôm 20/12 đã công bố kế hoạch khai thác các tuyến bay quốc tế trọng điểm trong năm 2023, bao gồm nối lại tất cả các đường bay quốc tế và các chuyến bay hàng tuần tương ứng. Các chuyến bay này bao gồm từ Thượng Hải, Nam Kinh đến Tokyo, Nagoya, Sapporo của Nhật Bản và đảo Jeju của Hàn Quốc, cũng như các tuyến đến Bangkok, Phuket, Kalibo của Đông Nam Á. Hãng này cũng lên kế hoạch cho các tuyến bay dài xuyên lục địa như Thượng Hải đến Athens, Brussels và Sydney hay Trịnh Châu đến Milan, Paris và New York.

Trong khi đó, trang Thời báo Hoàn cầu dẫn tin của Đài Truyền hình vệ tinh Hong Kong cho biết, bắt đầu từ ngày 3/1/2023, Trung Quốc sẽ bỏ yêu cầu cách ly tập trung đối với người nhập cảnh. Chính sách cách ly hiện hành sẽ được tối ưu hóa, chỉ còn 3 ngày cách ly tại nhà. Theo đài này, với việc bỏ cách ly tập trung “Trung Quốc sẽ mở cửa hoàn toàn vào năm mới 2023”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận