Tin tức

Trên 235.000 người nghiện ma túy, phần lớn đang ở ngoài cộng đồng

(VOVTV) - Theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, hiệu quả cai nghiện thấp, tỷ lệ tái nghiện cao là lý do dẫn đến số người nghiện ở ngoài cộng đồng còn lớn. Đây là nguy cơ gây mất an ninh, trật tự ở nhiều địa phương.

Tác giả Cao Thắng / VOVTV
22/12/2020 18:31

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 12 tại Hà Nội. Theo đó, việc số người nghiện ở ngoài xã hội còn lớn là nguy cơ gây mất an ninh, trật tự ở nhiều địa phương, gây ra những khó khăn, thách thức rất lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. 

Đặc biệt, tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tâm sinh lý người nghiện, nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi (ngáo đá) gây ra các vụ án mạng, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông làm chết nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến TTATXH.

Trên 235.000 người nghiện ma túy, phần lớn đang ở ngoài cộng đồng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý BCA báo cáo tại hội nghị tổng kết

Cũng theo báo cáo, trong năm 2020, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trực tiếp chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, làm chuyển biến tình hình ở một số "điểm nóng".

Cụ thể, đã phát hiện 24.548 vụ án, 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy bị phát hiện; thu giữ: 738.35 kg heroin; 3.430,8 kg và 2.066.637 viên ma túy tổng hợp. So với năm 2019, tăng 12,85% số vụ, tăng 9,15% số đối tượng. Số vụ bắt giữ vượt hơn 9% so với chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2020 đề ra. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cả nước khởi tố mới 21.376 vụ/ 27.433 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 22.148 vụ/28.252 bị can.

Trên 235.000 người nghiện ma túy, phần lớn đang ở ngoài cộng đồng - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ trong một đợt truy quét ma túy được giấu tinh vi trong các khối đá

Tình hình phức tạp của tội phạm ma túy do xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy với tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây nhiều khó khăn cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong quá trình phòng ngừa, đấu tranh. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu ở nước ngoài với danh nghĩa du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh… móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong” ngụy trang mua bán, vận chuyển, thậm chí sản xuất trái phép ma túy với số lượng lớn. Chúng lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập, những quy định thuận lợi của Nhà nước đối với thủ tục hải quan và những kẽ hở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa (hưởng ưu đãi “luồng xanh”), từ đó dễ dàng vận chuyển các container hàng hóa, trong đó có cất giấu ma túy để đưa ra nước ngoài.

Tình trạng tội phạm ma túy sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ ngày càng manh động và nguy hiểm hơn. Đáng chú ý có những vụ, lực lượng chức năng thu giữ rất nhiều vũ khí nóng và có tính sát thương cao, thậm chí có những đối tượng tấn công liều lĩnh làm cán bộ Công an hy sinh, bị thương nặng.

Trong năm qua, có 2 cán bộ hi sinh, hàng chục cán bộ khác bị thương khi đấu tranh, truy bắt tội phạm ma túy.

Trên 235.000 người nghiện đang ở ngoài cộng đồng - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo hội nghị tổng kết

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt được trong năm 2020 và nhấn mạnh, ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động theo tổ chức, đường dây, xuyên quốc gia và có tính quốc tế, là nguyên nhân gây phát sinh các loại tội phạm, gây ra nhiều hệ lụy trong xã hội. Nằm trong khu vực "Tam giác vàng", chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình tội phạm ma túy trong khu vực, Việt Nam phải đối mặt với tình hình tội phạm ma túy nổi lên ngày càng phức tạp, công tác phòng, chống ma túy hết sức nặng nề. 

Nhắc lại rằng, cuộc chiến chống tội phạm ma túy còn rất nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí cả hi sinh, đã có những trường hợp cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy nhúng chàm, tiếp tay cho tội phạm ma túy, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định những người đó chắc chắn phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật. Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, tuyệt đối không để những "viên đạn bọc đường" cám dỗ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân thuộc Cục CSĐT tội phạm về ma tuý

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, đề xuất đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn ma túy, ngăn chặn "nguồn cung", làm giảm "nguồn cầu" và tác hại của ma túy; Tham mưu hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 (tháng 3/2021) và các văn bản pháp luật có liên quan; Triển khai mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm: Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia; tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện; địa bàn các thành phố lớn, địa bàn giáp ranh. Tập trung đấu tranh các chuyên án lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận