Tin tức

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười'

(VOVTV) - Ngày hội "Tết yêu thương - Ngập tiếng cười" cho học sinh mầm non vùng cao Suối Giàng được các cô giáo tổ chức với các hoạt động thú vị, hấp dẫn.

Tác giả Ngọc Anh - Anh Văn / VOVTV
06/02/2021 06:59

Suối Giàng là một xã vùng cao của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc H'Mông. Nơi đây vẫn giữ được những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Vào dịp cuối năm khi hoa đào, hoa mận nở khắp núi rừng Tây Bắc, cũng là lúc không khí tết bừng sáng khắp các nẻo đường và trong từng ngôi nhà của người dân Suối Giàng.

Hòa chung không khí vui tươi đón chờ năm mới đến, với ý tưởng sáng tạo, các cô giáo trường mầm non Suối Giàng đã đem đến cho học sinh ngày hội "Tết yêu thương - Ngập tiếng cười" để các em có sự trải nghiệm, khám phá thú vị về văn hóa dân tộc, ngành nghề truyền thống của địa phương và ý nghĩa của ngày Tết.

 - Ảnh 1.

Đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, phiên chợ Tết không chỉ là chỗ buôn bán mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ, giao lưu, tâm tình cuối năm. Một phiên chợ Tết đã được các cô trò mở ra trong ngày hội. Người bán hàng là các em học sinh xúng xính trong quần áo đẹp

 - Ảnh 2.

Các cô giáo tái hiện lại không khí của phiên chợ mang đậm màu sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc trong ngày hội

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 3.

Các gian hàng trong "phiên chợ Tết" của trường mầm non Suối Giàng bày bán các loại nông sản, rau củ quả. Bên cạnh đó, các em học sinh được thực hành cách đi chợ

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 4.

Người H'Mông quan niệm hoa văn trên trang phục, đồ dùng sinh hoạt sẽ giúp họ được giao tiếp với các thần linh, mời được các thần linh tới nhà ban phát cho họ điềm lành, xua đi những điều dữ

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 5.

Các em nhỏ giới thiệu về trang phục thổ cẩm cùng các món đồ trang sức của người H'Mông cho phụ huynh và các cô giáo trong vai khách du lịch

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 6.

Cô và trò cùng trải nghiệm không gian văn hóa trà

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 7.

Sinh ra trong vùng chè Shan tuyết cổ thụ nổi tiếng, nên ngay từ bé các em học sinh đã biết cách pha và thưởng trà đúng kỹ thuật

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 8.

Ngoài việc được chơi mà học qua phiên chợ Tết, học sinh Trường mầm non Suối Giàng còn được chơi kéo co, đẩy gậy... những trò chơi luôn xuất hiện trong những ngày hội

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 9.

Bên cạnh hoạt động của các em học sinh, ngày hội "Tết yêu thương - Ngập tiếng cười" còn tổ chức các phần thi cho phụ huynh để cùng trải nghiệm không khí Tết. Ngay từ sáng sớm, bếp đã đỏ lửa để đồ chín những hạt nếp nương, nguyên liệu cho phần thi giã bánh dày.

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 10.

Thông qua phần thi giã bánh dày, các em học sinh sẽ hiểu được thêm tập tục làm bánh dày để dâng cúng tổ tiên của dân tộc mình

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 11.

Với người H'Mông, bên cạnh rượu, thịt, bánh dày là thứ không thể thiếu trên bàn thờ và mâm cỗ ngày Tết

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 12.

Bánh dày của người H'Mông không có nhân, cũng không dùng bất kỳ một loại gia vị nào nên bánh giữ nguyên vị ngọt tự nhiên và thơm dẻo của gạo nếp nương. Sau khi kết thúc phần thi, bánh sẽ được đem ra mâm cỗ để các em học sinh mầm non Suối Giàng ăn tất niên

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 13.

Tiết mục múa khèn - loại hình độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc H'Mông được các em trình diễn khéo léo trên sân khấu

Trẻ em Suối Giàng đón Tết sớm với ngày hội 'Tết yêu thương - Ngập tiếng cười' - Ảnh 14.

Các cô giáo mong muốn, qua chương trình các em học sinh sẽ hiểu biết nhiều hơn về văn hóa của dân tộc mình, góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc của địa phương và ngành nghề truyền thống, tạo cho các em học sinh những hành trang để phát triển các bước tiếp theo

VIDEO: Tết yêu thương với trẻ em Suối Giàng

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận