Tin tức

Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hợp tác với Nhật Bản

(VOVTV) - Ngày 23/6/2022, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức Hội nghị "Vĩnh Phúc trong kết nối hợp tác và phát triển Việt Nam - Nhật Bản" năm 2022 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
09/07/2022 16:47

Nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương, đối tác, nhà đầu tư của Nhật Bản, tạo cơ hội hợp tác phát triển cho các nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Ngoại giao, ngày 23/6/2022, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức Hội nghị "Vĩnh Phúc trong kết nối hợp tác và phát triển Việt Nam - Nhật Bản" năm 2022 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hợp tác với Nhật Bản - Ảnh 1.

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc và tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; đại diện các ban, ngành chức năng, đại diện các Cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại của Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện chính quyền các tỉnh hợp tác với với Vĩnh Phúc cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp.

Sau một ngày làm việc thật sự chất lượng, hiệu quả, chuỗi các sự kiện liên quan đến chủ đề Hội nghị "Vĩnh Phúc trong kết nối hợp tác và phát triển Việt Nam - Nhật Bản" đã hoàn thành các chương trình đề ra. Hội nghị đã triển khai rất nhiều phiên với nhiều cấp độ khác nhau và đều đạt kết quả tốt.

Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hợp tác với Nhật Bản - Ảnh 2.

Bí Thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị

Hội đàm giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam về cơ hội và tiềm năng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Vĩnh Phúc, vấn đề hợp tác toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam và các cơ hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội đàm đã cơ bản thống nhất được một số nội dung quan trọng trong chiến lược hợp tác phát triển trong tương lai. Hội đàm kết thúc trong buổi sáng ngày 23/6/2022.

Cũng trong buổi sáng ngày 23/6/2022 diễn ra một số hoạt động bên lề Hội nghị: Tham quan hạ tầng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Tham quan 1 doanh nghiệp của Nhật Bản, sân golf Đầm Vạc; Tham quan khu trưng bày hỉnh ảnh hoạt động quan hệ hợp tác đối ngoại giữa Vĩnh Phúc và các địa phương của Nhật Bản. Cơ bản các doanh nghiệp khá ấn tượng và thú vị khi thấy sự thay đổi của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian vừa qua.

Hội nghị thu hút khoảng 500 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến với gần 200 điểm cầu từ Việt Nam và từ Nhật Bản.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, hai Ngài Tỉnh trưởng của hai tỉnh kết nghĩa với tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh Akita và tỉnh Tochigi của Nhật Bản giới thiệu, vừa đánh giá cao môi trường đầu tư và các tiềm năng của Vĩnh Phúc trong thu hút đầu tư. Hội nghị cũng được nghe đại diện của JETRO có một bản báo cáo khá chi tiết, đầy đủ về các cơ hội tiềm năng đầu tư vào Việt Nam.

Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hợp tác với Nhật Bản - Ảnh 3.

Ông Lê Duy Thành – Phó Bí Thứ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc điều hành, trở lời tại phiên thảo luận

Hội nghị được nghe đại diện các doanh nghiệp Toyota, Honda, Sojitz, Sumitomo và một số các đại diện doanh nghiệp Nhật Bản phát biểu về những ý kiến của mình về những kinh nghiệm, những đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Đặc biệt Hội nghị được nghe các ý kiến của các chuyên gia cao cấp, những người hiện đang công tác tại các cơ quan chuyên đánh giá về môi trường đầu tư của tất cả các địa phương trên toàn quốc như: Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, đồng chí Phó Tổng thư ký Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam.

Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hợp tác với Nhật Bản - Ảnh 4.

Ông Bùi Thanh Sơn – Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao môi trường đầu tư, sự cố gắng, đồng hành của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn như chống dịch, đền bù, giải phóng mặt bằng, một số ý kiến nêu những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần phải quan tâm trong thời gian tới như vấn đề về ngập lụt, vấn đề về người lao động, một số các vấn đề khác.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư.

Hội nghị là cơ hội để tỉnh Vĩnh Phúc cùng các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản tìm kiếm cơ hội kết nối hợp tác cùng phát triển; góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.                  

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận