Tin tức

Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc dân dựng lán "bảo vệ hiện trường" xả thải sau phản ánh của VOVTV

(VOVTV) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc dân dựng lán "bảo vệ hiện trường" nghi xả thải của nhà máy sản xuất gỗ sau phản ánh của VOVTV.

Tác giả Mùi Sơn - Hữu Hòa / VOVTV
28/12/2020 12:21
Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc dân dựng lán "bảo vệ hiện trường" xả thải sau phản ánh của VOVTV - Ảnh 1.

UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý việc xả thải chưa qua xử lý tại Công ty MDF Hòa Bình sau phản ánh của VOVTV

Ngày 28/12, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản số 9284/VPUBND-TH giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với UBND huyện Yên Thủy và các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đối với nội dung được VOVTV phản ánh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết.

Trước đó, ngày 24/12, Truyền hình VOVTV có bài viết Dân dựng lán "bảo vệ hiện trường" việc xả thải của nhà máy sản xuất gỗ ở Hòa Bình phản ánh về việc người dân xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình dựng lán "bảo vệ" hiện trường chờ câu trả lời của cơ quan chức năng vì cho rằng Công ty TNHH MDF Hòa Bình xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, hơn nữa quá trình hoạt động còn gây ô nhiễm khói bụi.

Bức xúc trước việc Công ty xả thải chưa qua xử lý ra môi trường người dân đã dựng lán, treo băng rôn, khẩu hiệu với các nội dung như "Vì một môi trường không ô nhiễm", "Chú ý nguy hiểm", "Cầu cứu môi trường", "Đề nghị chính quyền quan tâm, giải quyết"… Bao quanh khu vực Công ty là vườn mía của các hộ dân thuộc xóm Thịnh Phú, xã Lạc Thịnh.

Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc dân dựng lán "bảo vệ hiện trường" xả thải sau phản ánh của VOVTV - Ảnh 2.

Nước thải đọng lại tại con suối nằm sau Công ty có màu bạc, đen bốc mùi hôi thối nồng nặc

Thời điểm PV có mặt, đã có 2 vị trí người dân bắc giàn dáo và kéo điện để trông coi. Nguồn nước thải của Công ty mặc dù được thu gom vào bể chứa tập trung, tuy nhiên Công ty đã đổ ra các vị trí phía trong tường bao của Công ty. Nước thải này một phần ngấm thẳng xuống đất, phần khác chảy qua các khe tường hoặc đọng lại tại con suối bên ngoài tường bao và con suối này cách không xa nhà dân, nguồn nước tại đây có màu đen kịt, đặc sệt và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Bùi Ngọc Lương – Chủ tịch UBND xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết: "Ngày 22/12, Sở TN&MT cùng các sở nghành có liên quan đã về kiểm tra đột suất tại Công ty MDF sau khi có phản ánh, bản thân tôi cũng trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra.

Cơ quan chuyên môn cũng đã kiểm tra phía bên trong và bên ngoài của công ty MDF, xác định bể lắng của Công ty có bùn lắng, nước thải, so với lần kiểm tra thường kỳ hồi tháng 3/2020 cũng đã khắc phục như đã có máy bơm, máy hút.

Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc dân dựng lán "bảo vệ hiện trường" xả thải sau phản ánh của VOVTV - Ảnh 3.

Bức xúc trước việc làm của Công ty, người dân xã Lạc Thịnh dựng lán, bắc giàn dáo để bảo vệ hiện trường

Tuy nhiên công ty lại tưới nước thải vào gốc bưởi ở xung quanh khuôn viên nên có bã và bà con nhìn thấy mới quay clip. Khi tiến hành kiểm tra thì nước thải cũng có ngấm ra bên ngoài, việc phản ánh của người dân nước rỉ màu đen ngấm ra bên ngoài là có cơ sở. Đoàn công tác cũng đã lập biên bản kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Sở TN &MT để tham mưu UBND tỉnh". – Ông Lương cho biết.

Theo ông Lương, đoàn cũng đã lấy mẫu đất, nước cả bên trong lẫn bên ngoài để kiểm tra, còn về kết quả thì đoàn công tác cho biết sẽ có trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo xã cũng đề nghị đoàn kiểm tra và đơn vị quan trắc sớm có kết quả để cho cơ quan chuyên môn cấp trên cũng như UBND xã có câu trả lời với người dân.

Tại buổi kiểm tra, về phía chính quyền địa phương cũng có đề nghị phía công ty MDF khắc phục bùn lắng và phối hợp để có buổi đối thoại để người dân hiểu rõ được vấn đề. Nếu có phải nhận lỗi trước bà con nhân dân.

Được biết, hiện xung quanh khu vực nhà máy có 3 xóm bao gồm Phố Sấu, xóm Sấu, Thịnh Phú với khoảng gần 400 hộ dân sinh sống.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận