Tin tức

Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam đã cứu cả dân tộc Campuchia

(VOVTV) - "Với việc hỗ trợ Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, Việt Nam đã chịu nhiều hi sinh và cả những lệnh trừng phạt đầy bất công từ cộng đồng quốc tế thời điểm ấy" - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã khẳng định như vậy tại Lễ kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/06/2022) được tổ chức sáng nay tại tỉnh Tbong Khmum.

Tác giả Văn Đỗ, Phùng Kiên / VOV Phnom Penh
20/06/2022 17:22

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã cùng chủ trì buổi Lễ kỷ niệm quan trọng này được tổ chức trọng thể tại khu X16, xã Tonlong, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, là nơi mà Thủ tướng Hun Sen và các đồng đội đã buông súng từ bỏ hàng ngũ Khmer Đỏ, băng rừng, vượt suối sang Việt Nam, với ước vọng đánh tan chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu người dân Campuchia đang đứng bên bờ vực của diệt chủng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình tới Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ vô tư, chí nghĩa, chí tình của Việt Nam đối với Campuchia.

761D6D67-3EE6-4060-B0B2-C72E035.jpeg

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại buổi lễ

Thủ tướng Hun Sen: "Do tình hình cực kỳ nguy hiểm, Việt Nam đã quyết định can thiệp hỗ trợ kịp thời, cứu sống người dân Campuchia. Mặc dù, Campuchia đã chịu sự bất công trong thời gian dài, chính quyền hợp pháp của người dân Campuchia phải chịu trừng phạt của tổ chức Liên hợp quốc, trong khi đó bè lũ Pol Pot thì vẫn được ngồi trong tổ chức này. Việt Nam cũng phải chịu trừng phạt do bị vu khống là xâm lược Campuchia. Việc xét xử Khmer Đỏ là hành động mang lại công bằng cho Campuchia và lực lượng tình nguyện Việt Nam. Người dân Campuchia khẳng định hành động giúp đỡ của Việt Nam là hành động chính nghĩa."  

20.06 (1).jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen

Thủ tướng Hun Sen cũng ôn lại một số kỷ niệm không thể quên về khởi đầu gian nan của hành trình cứu nước; nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước; đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của quân đội và nhân dân Việt Nam đối với ông và nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại tự do, hòa bình và hồi sinh đất nước Chùa Tháp.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm ngày 20/6/1977 có ý nghĩa hết sức quan trọng kỷ niệm 45 năm bắt đầu hành trình đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Hun Sen, đưa đất nước Campuchia hồi sinh, thể hiện sự hợp tác và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. 

4DB1E208-4B14-486C-9257-05506A3.jpeg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời. Hai dân tộc đã đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn và hoạn nạn, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử."

289570252_608009744014150_3711356506296195706_n.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Sen trồng cây lưu niệm

289408944_608009260680865_8586784106785820752_n.jpg

Đại diện nhân dân Campuchia tham dự buổi lễ

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc ra đi tìm đường cứu nước, sẵn sàng dấn thân vào một hành trình đầy gian khổ của Thủ tướng Hun Sen là một quyết định táo bạo, sáng suốt, dũng cảm, với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc chiến chính nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu những người dân vô tội khỏi nạn diệt chủng, mở ra một trang sử mới cho dân tộc Campuchia./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận