Tin tức

Sự hồi sinh của 'khu phố vàng' ở TP.HCM sau 8 năm bị rào chắn

(VOVTV) - Đường Lê Lợi ở Quận 1 TP.HCM có chiều dài gần 1 km, từ Nhà hát Thành phố đến trước chợ Bến Thành. Đây vốn được mệnh danh là "khu đất vàng" - tuyến phố kinh doanh sầm uất bậc nhất ở trung tâm TP.HCM với những cửa tiệm lớn nhỏ nối tiếp nhau và khu chợ Bến Thành - điểm mua sắm nổi tiếng của khách du lịch khi đến TP.HCM.

Tác giả Minh Thắm / VOV TP.HCM
04/10/2022 08:40

Sau gần 8 năm bị bao bọc bởi những hàng rào “lô cốt” để phục vụ thi công dự án Metro số 1, đến đầu tháng 9 năm 2022, các rào chắn tại đây đã được gỡ bỏ. Hơn 1 tháng trôi qua, giờ đây nhịp sống nơi này ra sao?

Hân hoan với diện mạo mới

Một điều dễ nhận thấy nhất sau khi rào chắn được gỡ bỏ là cảnh quan nơi đây trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Tuyến đường Lê Lợi được mở rộng với 10 làn xe, xe cộ qua lại nhộn nhịp, lưu thông 2 chiều dễ dàng, không còn phải luồn lách qua các vách tôn như trước.

Nguoi qua lai da tuong doi dong hon khi rao chan duoc go bo.jpg

Người qua lại đã tương đối đông hơn khi rào chắn được gỡ bỏ

Sau 1 tháng rào chắn được gỡ bỏ, hơn 90% cửa tiệm trên đường đã mở cửa lại, không còn cửa đóng then cài im lìm, dán đầy bảng cho thuê như trước. Tuy nhiên, do không còn hàng cây cổ thụ che mát, trong khi TP.HCM đang mùa nắng nóng nên hầu hết các tiệm mở cửa khá muộn, tầm 9-10h sáng mới bắt đầu buôn bán.

Khong con nhung hang cay xanh che nang nen cac cua tiem mo cua hoat dong kha muon.jpg

Không còn những hàng cây xanh che nắng nên các cửa tiệm mở cửa hoạt động khá muộn

Ông Trịnh Hoài Thanh – chủ tiệm bán đồ lưu niệm lâu năm trên tuyến đường này cho biết ông đã chờ ngày “lô cốt” được tháo gỡ từ rất lâu bởi khi bị rào chắn thì không gian sống rất bí bách, công việc kinh doanh ế ẩm, có những ngày mở tiệm từ sáng đến tối mịt mà không có khách ghé. Ông Thanh vẫn nhớ như in cảm xúc vui mừng khi các rào chắn được gỡ bỏ.

Nhieu tiem dang sua chua cai tao trang tri lai de mo cua don khach.jpg

Nhiều tiệm đang sửa chữa, cải tạo, trang trí lại để mở cửa đón khách

Ngoài các cửa tiệm đã mở lại như của ông Thanh, nhiều tiệm khác cũng đang được thi công, sơn sửa, quét dọn tân trang, gắn biển hiệu để chuẩn bị đi vào hoạt động. Cả tuyến phố trở nên rộn ràng bởi tiếng khoan cắt, hàn đục...

Hy vọng "khu phố vàng" sẽ lại tấp nập như xưa

Không khí hào hứng, nhộn nhịp cũng dần trở lại với ngôi chợ Bến Thành. Trước đây khi rào chắn được dựng lên ngay cổng chính của chợ, việc buôn bán bị ảnh hưởng khá nhiều. Dịch COVID-19 xảy ra lại càng làm cho lượng khách sụt giảm, nhất là khách nước ngoài, khiến nhiều tiểu thương phải đóng sạp, ngưng buôn bán, treo bảng sang nhượng hoặc cho thuê sạp. Thế nhưng hiện nay, theo thông tin từ ban quản lý chợ, hơn 95% sạp hàng đã hoạt động lại.

Ong Truong Hoai Thanh vui ve phan khoi khi rao chan duoc go bo cong viec kinh doanh thuan loi hon.jpg

Ông Trịnh Hoài Thanh vui vẻ, phấn khởi khi rào chắn được gỡ bỏ, công việc kinh doanh thuận lợi hơn

Dù hiện nay lượng khách đến với khu vực này, nhất là khách quốc tế vẫn còn ít và dịch bệnh khiến mọi người e dè hơn trong chi tiêu, nhưng các chủ cửa hàng trên đường Lê Lợi cũng như các tiểu thương ở chợ Bến Thành vẫn hy vọng và tin rằng khu phố trung tâm của Sài Gòn - TP.HCM sẽ lại sôi động, tấp nập như xưa. 

Khach du lich tro lai voi cho Ben Thanh.jpg

Khách du lịch trở lại với chợ Bến Thành

90 cac cua tiem tren tuyen duong Le Loi da mo cua tro lai sau khi rao chan duoc go bo.jpg

Nhiều cửa hàng trên đường Lê Lợi mở cửa trở lại

Sự hồi sinh của 'khu phố vàng' ở TP.HCM sau 8 năm bị rào chắn - Ảnh 7.

Các tiểu thương chợ Bến Thành vui mừng vì hoạt động kinh doanh đang dần khởi sắc

Ngay sau khi đường Lê Lợi được gỡ bỏ rào chắn, UBND Quận 1 đã có công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất nghiên cứu phương án đầu tư, xây dựng đường Lê Lợi trở thành Phố đi bộ. Đề xuất này nhận được nhiều sự đồng tình vì như vậy có thể tạo ra sự kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ và chợ Bến Thành, tạo thêm sức hút cho khách du lịch khi đến TP.HCM.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận