Tin tức

Sau năm 2030 Nga có thể cung cấp các chuyến du lịch vũ trụ quanh Mặt Trăng

(VOVTV) - Tổng giám đốc "Roscosmos" Dmitry Rogozin cho biết, Tập đoàn nhà nước này có thể cung cấp cho khách du lịch các chuyến du lịch vũ trụ quanh mặt trăng sau năm 2030.

Tác giả PV / VOV Moscow
09/12/2021 08:17

Người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin nhắc nhớ rằng, chuyến bay đầu tiên của tàu vũ trụ mặt trăng "Oryol" ở chế độ không người lái được lên kế hoạch vào cuối năm 2023. Ông nói: “sau năm 2030, chúng tôi sẽ cung cấp các chuyến bay quanh Mặt Trăng”.

Sau năm 2030 Nga có thể cung cấp các chuyến du lịch vũ trụ quanh Mặt Trăng - Ảnh 2.

Tổng giám đốc Roskosmos Dmitry Rogozin. Ảnh: Tass

Vào tháng 12 năm ngoái, ông Rogozin thông báo rằng, tàu vũ trụ mới của Nga Oryol sẽ bay quanh Mặt Trăng vào năm 2028.

Tàu vũ trụ có người lái đầy hứa hẹn Oryol (tên gọi trước đây là Liên bang) đang được tạo ra như một phần của chương trình Mặt Trăng của Nga. Lần phóng đầu tiên của Oryol mà không có phi hành gia trên tàu dự kiến vào ngày 15/12/2023 từ sân bay vũ trụ Vostochny.

Năm 2024, Oryol sẽ thực hiện chuyến bay thứ hai (cũng không có phi hành gia), sau đó là cập bến với nhà ga. Vào năm 2028, Oryol cần thực hiện một chuyến bay có người lái quanh Mặt Trăng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận