Tin tức

Sau khi VOV phản ánh, 'ngã tư tử thần' ở Bình Dương đã có đèn giao thông

(VOVTV) - Thời gian vừa qua, tại giao lộ đường Lê Lai và Nguyễn Văn Linh (ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhưng không có đèn tín hiệu giao thông. Sau khi PV VOV phản ánh, Bình Dương đã cho lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
11/01/2021 21:09

Đường Lê Lai và Nguyễn Văn Linh, thuộc thành phố mới Bình Dương do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư và quản lý. Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương đã gửi công văn yêu cầu Tổng Công ty Becamex IDC khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này. Ngày 10/1/2021, Tổng Công ty Becamex IDC đã cho lắp đặt 4 trụ đèn giao thông; đồng thời làm gờ giảm tốc trên các con đường chính ra giao lộ này.

Sau khi VOV phản ánh, 'ngã tư tử thần' ở Bình Dương đã có đèn giao thông - Ảnh 1.

Ngã tư tử thần đã có đèn giao thông

Giờ đây, người dân lưu thông trên tuyến đường này rất phấn khởi vì nỗi lo tai nạn không còn, đi lại cũng thuận tiện hơn. Theo người dân, có đèn tín hiệu giao thông phương tiện đi lại trật tự hơn.

Như PV VOV phản ánh, ngã tư Lê Lai và Nguyễn Văn Linh là nơi giao nhau của các tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc, hướng từ các khu công nghiệp VSIP 2, Đồng An 2, Phú Tân ra đường Mỹ Phước -Tân Vạn đi các cảng biển. Lưu lượng xe tải, xe container và xe cá nhân của công nhân qua lại đông gây nên rất lộn xộn và mất mỹ quan đô thị.

Sau khi VOV phản ánh, 'ngã tư tử thần' ở Bình Dương đã có đèn giao thông - Ảnh 2.

Có đèn tín hiệu giao thông xe cộ đi theo thứ tự góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

Giao lộ này còn được xem là “điểm đen” tai nạn giao thông khi liên tiếp xảy ra tai nạn chết người. Người dân đã “kêu cứu” yêu cầu cơ quan chức năng sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận