Tin tức

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu bé gái Nguyễn Ngọc Mạnh

(VOVTV) - Chiều tối ngày 1/3, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân đã diễn ra lễ biểu dương khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh - "người hùng" cứu bé gái 2 tuổi rơi từ tầng cao ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
01/03/2021 18:37

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định tặng bằng khen thưởng thành tích đột xuất của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) vì có hành động dũng cảm cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 (tức tầng 12A) chung cư phố Nguyễn Huy Tưởng.

Theo quyết định này, anh Mạnh được thưởng số tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở. Tiền thưởng từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố Hà Nội.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng đã trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong lúc nguy cấp.

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 1.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: "Thay mặt chính quyền, bà con nhân dân quận Thanh Xuân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì hành động xả thân cứu người không màng nguy hiểm. Sự việc lần này là điều không mong muốn với tất cả chúng ta, nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh dành cho các bậc cha mẹ, cần quan tâm con cái hơn nữa, tránh điều đáng tiếc xảy đến"

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 2.

"Gia đình chúng tôi coi anh Mạnh như là người sinh ra cháu lần thứ hai. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất dành cho anh Mạnh, chính quyền quận Thanh Xuân và các bạn phóng viên báo chí. Cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến tất cả mọi người thời gian qua", anh Nguyễn Văn Hiệp - bố cháu N.P.H chia sẻ

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh nói: "Đến giờ phút này tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra và cũng không biết nói gì hơn. Nếu gặp lại hoàn cảnh đó tôi vẫn sẽ hành động như thế"

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân trao bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 5.

Bằng khen Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân trao tặng anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 6.

Công an quận Thanh Xuân cũng có phần quà trao tặng anh Mạnh

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 7.

Gia đình cháu N.P.H gửi quà cùng lòng biết ơn sâu sắc đến anh Mạnh

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 8.

Đại diện ban quản lý chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng tặng quà anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 9.

Công an quận Thanh Xuân gửi phần quà tới gia đình cháu N.P.H, chúc cháu nhanh chóng bình phục

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng 'người hùng' cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh 10.

Gia đình cháu N.P.H coi anh Mạnh như là người đã sinh ra cháu lần thứ 2

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 28/2, bé N.P.H (2 tuổi) ở tầng 12A (tức tầng 13) tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé bám lan can lơ lửng trên cao trong ít giây. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã vội vã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được khi bé H. rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu & Chống độc Nhi khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại bé N.P.H, tiếp xúc tốt, quấy khóc, không có dấu hiệu khó thở.

Các bác sĩ cho biết, kết quả chụp X Quang có trật khớp háng bên phải (các bác sỹ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời). Ngoài ra, kết quả Siêu âm, chụp X Quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận