Tin tức

Ông Putin tuyên bố đáp trả phương Tây bằng biện pháp quân sự - kỹ thuật

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, Nga đã chuẩn bị thực hiện các bước đi quân sự để đáp trả hành động "không thân thiện" của phương Tây.

22/12/2021 09:01

“Trong trường hợp các đồng nghiệp phương Tây tiếp tục lập trường hiếu chiến, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quân sự - kỹ thuật trả đũa thích hợp", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp với quan chức Bộ Quốc phòng, song ông không tiết lộ những biện pháp "quân sự - kỹ thuật" nào sẽ được thực hiện.

Ông Putin nói Nga "sẽ phản ứng cứng rắn trước những bước đi không thân thiện", nhấn mạnh rằng Nga "có mọi quyền để làm như vậy".

Ông Putin tuyên bố đáp trả phương Tây bằng biện pháp quân sự - kỹ thuật - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Mỹ đã “bày tỏ sự sẵn sàng” tiến hành đối thoại với Nga về các đảm bảo an ninh được đề xuất nhằm hạn chế sự mở rộng về phía đông của NATO.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh, Moskva sẽ chỉ chấp nhận “những bảo đảm lâu dài, có ràng buộc về mặt pháp lý” với Washington.

Tuần trước, Nga đã gửi cho Mỹ danh sách yêu cầu sâu rộng nhằm tìm kiếm sự bảo đảm để NATO từ bỏ các hoạt động quân sự ở Đông Âu và Trung Á, yêu cầu liên minh quân sự này không được kết nạp thành viên mới hoặc thiết lập các căn cứ quân sự ở các nước thuộc Liên Xô cũ trước đây.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã nhiều lần đưa ra cảnh báo đối với Nga rằng bất kỳ hành động quân sự nào ở Ukraine sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tồi tệ hơn nhiều so với những biện pháp mà Moskva đang phải hứng chịu từ sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crưm năm 2014.

Trước các tuyên bố, yêu cầu từ phía Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ “không thỏa hiệp” về quyền “chọn con đường riêng” và tìm kiếm tư cách thành viên NATO của Ukraine.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận