Tin tức

Ông Biden không thể nói chuyện với đảng Cộng hòa

Hôm 8/6, ông Biden cắt đứt các cuộc đàm phán về dự luật cơ sở hạ tầng với đảng viên Cộng hòa Shelley Capito sau khi cuộc đối thoại trở thành "bức tường gạch".

09/06/2021 08:44

Thay vào đó, Tổng thống Mỹ đang hướng đến đối thoại với một nhóm lưỡng đảng.

Ông Biden đưa ra quyết định sau khi bà Capito, người dần đầu nhóm 6 thượng nghị sĩ Cộng hòa phụ trách việc thương lượng liên quan, đề nghị mức chi tiêu cho dự luật cơ sở hạ tầng mới là 330 tỷ USD, thay vì mức 1,7 nghìn tỷ USD Tổng thống đưa ra.

“Ông ấy đã thông báo với Thượng nghị sĩ Capito hôm nay rằng theo quan điểm của ông, đề nghị mới nhất từ nhóm của họ không đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho đất nước của chúng ta”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố.

“Tổng thống bày tỏ sự trân trọng... song cũng thất vọng vì trong khi ông sẵn sàng giảm đề xuất của mình đi hơn 1 nghìn tý USD, nhóm đảng viên Cộng hòa chỉ tăng đề xuất đầu tư của họ lên 150 tỷ USD”, Psaki nói thêm.

Ông Biden không thể nói chuyện với đảng Cộng hòa - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Shelley Capito. Ảnh: Reuter

Trước đó, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer mô tả các cuộc nói chuyện “như đang đâm vào tường gạch”.

Người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Capito cho biết mới đây bà đã có cuộc điện thoại dài 5 phút với Tổng thống. “Sau khi đàm phán thiện chí và đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc đi đến gần hơn những gì Tổng thống muốn, tôi cảm thấy thất vọng vì quyết định của ông ấy”, Capito tuyên bố.

Các thành viên đảng Cộng hòa trong thời gian dài đã bàn về gói chi tiêu cơ sở hạ tầng ở mức thấp hơn 1 nghìn tỷ USD rất nhiều lần, cho rằng nhiều đầu mục chi tiêu từ gói này thực tế đã được ban hành thành luật, như cứu trợ COVID-19.

Một nhóm thượng nghị sĩ từ cả hai đảng dự kiến gặp mặt vào 8/6 (giờ địa phương) để thảo luật các bước tiếp theo sẽ thực hiện đối với vấn đề cơ sở hạ tầng. Các đảng viên Cộng hòa trong đó dự kiến bao gồm Bill Cassidy, Mitt Romney và Rob Portman, đảng viên Dân chủ dự kiến bao gồm những người có lá phiếu quan trọng như Kyrsten Sinema và Joe Manchin.

Hai đảng vẫn còn khoảng cách lớn về một trong những mục tiêu chính sách đối nội chính của ông Biden, bất đồng về số tiền chi tiêu, cách thức chi tiêu và cả về những gì có thể được xem xét là cơ sở hạ tầng.

Một số thành viên tự do trong đảng của ông Biden lo lắng các cuộc đàm phán kéo dài quá lâu có thể khiến gói chi tiêu bị giảm đi không đáp ứng được nhu cầu của đất nước. Họ nhận thức sâu sắc về nguy cơ đánh mất ưu thế đa số hẹp ở một trong hai hoặc thậm chí cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới, điều càng khiến tiến độ trong chương trình nghị sự của Biden lúc này trở nên quan trọng.

"Tôi đang làm việc chăm chỉ để tìm điểm chung với các đảng viên Cộng hòa liên quan đến Kế hoạch Việc làm của Mỹ, nhưng tôi từ chối tăng thuế đối với những người Mỹ kiếm được dưới 400.000 USD một năm để chi trả cho kế hoạch này", ông Biden viết trên Twitter về một trong những nỗ lực của mình. "Những người giàu có và các tập đoàn nên trả đúng phần của mình từ lâu rồi mới phải".

Các quan chức chính quyền đã nói rằng Tổng thống Biden sẽ không để các cuộc đàm phán kéo dài bất tận. Hôm 9/6, ông đã khởi hành cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall, Anh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận