Tin tức

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh

(VOVTV) - Sau khi TPHCM thông báo sẽ giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì chiều 30/5 người dân đổ xô đến siêu thị, chợ truyền thống để mua sắm. Lãnh đạo Sở Công Thương khuyến cáo người dân không nên tích trữ vì TPHCM đủ nguồn hàng hoá trong mọi điều kiện dịch bệnh.

Tác giả Việt Đức - Việt Hùng / VOV TPHCM
30/05/2021 22:32

Tại quận Gò Vấp nơi có một số địa điểm sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều người dân đổ xô đến hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích để mua hàng tích trữ. Siêu thị Co.op Mart trên đường Phan Văn Trị và cửa hàng Bách Hoá Xanh trên đường Lê Đức Thọ lượng khách tăng gấp 3 đến 4 lần ngày thường. Các mặt hàng người dân mua chủ yếu là mì gói, hàng đông lạnh, thịt cá các loại. Mặc dù lượng khách hàng tăng nhưng giá cả các mặt hàng vẫn ổn định.

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 1.

Một siêu thị trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp đông khách chiều 30/5

Không chỉ ở siêu thị mà tại các khu vực chợ truyền thống trên địa bàn như chợ Thủ Đức ở TP.Thủ Đức; chợ Căn Cứ ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp… cũng ghi nhận lượng người mua sắm tăng. Một số điểm tại khu vực chợ xảy ra ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm, khó giữ khoảng cách an toàn để phòng dịch.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, trong bối cảnh dịch bệnh biến biến phức tạp trong cộng đồng hiện nay thì việc bà con lo lắng đổ xô đi mua hàng hoá ở chợ và trung tâm thương mại, siêu thị là rất nguy hiểm. 

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 2.

Khách hàng được siêu thị thông báo khai báo y tế trước khi vào siêu thị

Sở Công Thương TPHCM đã chuẩn bị nguồn hàng hoá dồi dào phục vụ bà con trong quá trình phòng chống dịch. Tháng 3 vừa qua, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch bình ổn thị trường kết nối cung cầu với sự liên kết của 22 tỉnh thành. Theo đó, hàng đêm có khoảng 10.000 tấn rau củ quả và lương thực thực phẩm từ các tỉnh, thành đổ về các chợ đầu mối. 237 hệ thống siêu thị trên địa bàn đều có kênh dự trữ hàng hoá và nguồn cung dồi dào.

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 3.

Khách hàng khai báo y tế trước khi mua sắm tại các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op tại TPHCM

"Bà con không lo lắng việc thiếu hụt hàng hoá trong quá trình giãn cách. Trong quá trình phòng chống dịch thành phố luôn luôn mở siêu thị, chợ và các cửa hàng tiện ích để phục vụ nhu cầu của người dân. Tùy tình hình thì việc phục vụ có thể điều chỉnh nhưng việc cung ứng hàng hoá luôn đảm bảo và có dự trữ trước", ông Vũ nói.

Một số hình ảnh người dân đổ xô đi tích trữ hàng hóa:

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 4.

Nhân viên siêu thị hướng dẫn người dân rửa tay và đo thân nhiệt

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 5.

Các quầy hàng lương thực như gạo và mì gói nhanh chóng hết hàng, nguồn dự trữ được tăng cường

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 6.

Các quầy rau củ quả cũng nhanh chóng hết hàng

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 7.

Dù sức mua tăng mạnh, các mặt hàng như gạo, mì gói, thịt cá vẫn giữ giá ổn định tại các siêu thị

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 8.

Người dân mua sắm dự trữ trong những ngày giãn cách

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 9.

Lượng người dân đổ về các địa điểm mua sắm các nhu yếu phẩm tăng mạnh trên một tuyến đường, quận Gò Vấp

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 10.

Khách hàng chờ thanh toán trong giãn cách, phòng dịch bệnh. Tại một số cửa hàng thuộc hệ thống Bách Hoá Xanh, nhân viên hoạt động hết công suất

Người dân không nên đổ xô tích trữ hàng hóa vì TPHCM đủ nguồn hàng trong mọi điều kiện dịch bệnh - Ảnh 11.

Nhiều khu vực chợ truyền thống đông người mua sắm dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận