Tin tức

Lễ trao giải Cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023

(VOVTV) - Hòa chung trong không khí của Hội báo Toàn quốc năm 2023, tối qua (18/3), tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023”. Đây là sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tạo cơ hội để gặp gỡ, thể hiện tài năng, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo Việt Nam.

Tác giả Nguyên Nhung/VOV1
19/03/2023 09:12

Không khí phấn khởi của các “nhà báo hát” đã diễn ra rộn ràng từ khi phát động cuộc thi vào cuối năm ngoái. Cuộc thi thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, sinh viên ngành Báo chí trên cả nước.

Lễ trao giải cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023” - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát người làm báo mở rộng - năm 2023" nhấn mạnh: “Cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 là một sự kiện văn hóa, tinh thần đặc sắc, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp; Tăng cường hiểu biết thắt chặt thêm tình đồng nghiệp học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp, đội ngũ những người làm báo Việt Nam. Các tiết mục tham sự thực sự có chất lượng, được đầu tư công phu, dàn dựng kĩ lưỡng.”

Lễ trao giải cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chứcphát biểu khai mạc.

Ban Tổ chức đã chọn được 25 thí sinh xuất sắc vào vòng Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng – 2023”. Giám khảo chấm thi đã lựa chọn những thí sinh xứng đáng để Ban Tổ chức trao giải. Theo đó Ban tổ chức đã trao 6 giải phụ; trao 7 giải khuyến khích; 3 giải Ba; 2 giải Nhì và 1 giải nhất.

Cụ thể, 3 giải Ba thuộc về các nhà báo Lê Phương Hiền, Thái Mạnh Thắng, kênh VOV giao thông, Đài Tiếng nói VN; Võ Thị Huyền Trang, Trung tâm phát thanh và truyền hình quân đội; Nguyễn Văn Hải, báo Nhân dân; 2 giải Nhì được trao cho Nguyễn Thị Minh Châu, Bảo tàng báo chí VN; Doãn Anh Tú, đài Phát thanh truyền hình Sơn La; và Giải nhất duy nhất của cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm nay đã được trao cho thí sinh Phạm Công Thành, giảng viên Bộ môn Truyền thông đa phương tiện của trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Lễ trao giải cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023” - Ảnh 3.

Hai thí sinh của Kênh VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam và các thí sinh đạt giải Ba được BTC trao giải.

Được trao giải khuyến khích Tiếng hát người làm báo, nhà báo Lưu Hường, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội chia sẻ: “Đây là hoạt động ý nghĩa mang đậm tính văn hóa trong khuôn khổ hội báo. Mặc dù không phải là hoạt động chuyên môn, nhưng cuộc thi đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các phóng viên, các cơ quan báo chí. Giúp phong phú hơn các nét văn hóa của người làm báo, phong phú thêm đời sống tinh thần của người làm báo, giúp cho hoạt động nghiệp vụ hiệu quả hơn, chia sẻ nghiệp vụ được tốt hơn.”

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo được tổ chức trong những năm qua đã trở thành một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước; tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp, tăng cường hiểu biết, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi và hỗ trợ nhau trong công việc, góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo Việt Nam. Cùng với đó, trong khuôn khổ Hội báo năm nay cũng diễn ra nhiều chương trình văn hóa thể thao ý nghĩa như: “Giải bóng đá cup Nhà báo và công luận”, “Bước nhảy thanh niên”...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận