Tin tức

Lâm Đồng: Khởi tố tài xế xe tải làm lây lan dịch bệnh Covid-19

(VOVTV) - Ngày 2/8, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" đối với một tài xế không chấp hành quy định, để dịch bệnh Covid-19 lây lan cộng đồng.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
02/08/2021 14:16

Theo kết quả điều tra bước đầu, B.V.D, sinh năm 1986, trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tạm trú phường 9, TP Đà Lạt, là tài xế xe tải đường dài chạy tuyến cố định Lâm Đồng - Tây Ninh và ngược lại.

Ngày 28/7, sau khi đi Tây Ninh về, thay vì D đến lưu trú tại địa điểm được chỉ định dành cho tài xế xe tải theo quy định, D lại đến phòng trọ của bạn gái là chị H ở đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Tại đây, Dũng tiếp xúc với nhiều người, trong đó phần lớn là các tài xế xe tải. Đến trưa 28/7, D xét nghiệm Covid-19 tại điểm Trường Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và có kết quả dương tính, được đưa đi cách ly, điều trị tại Trạm y tế xã Liên Hiệp.

Lâm Đồng: Khởi tố tài xế xe tải làm lây lan dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khoanh vùng, tăng cường truy vết các trường hợp tiếp xúc gần

Tiến hành truy vết và xét nghiệm nhanh các F1 tiếp xúc gần với D, ngày 30/7, bạn gái của D là chị H cho kết quả dương tính với Covid-19.

Cơ quan chức năng nhận định, D là tài xế lái xe đường dài thường xuyên đi từ vùng dịch (như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh) về huyện Đức Trọng - Lâm Đồng, không lưu trú tại khu tập trung dành cho tài xế mà đến sinh hoạt, ăn ở tại phòng trọ với bạn gái khiến lây lan dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, khi có kết quả dương tính Covid-19, D đã cố tình che giấu, không khai báo tiếp xúc trực tiếp với chị H, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự nhằm tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.

Tính đến sáng 2/8, Lâm Đồng ghi nhận tất cả 53 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, đang điều trị 43 trường hợp, 10 trường hợp còn lại đã chữa khỏi và xuất viện. Toàn tỉnh đang cách ly 4.459 trường hợp, trong đó 46 trường hợp cách ly y tế, 1.785 trường hợp cách ly tập trung và 2.628 trường hợp cách ly tại nhà. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang được tỉnh tích cực triển khai.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận