Tin tức

Kiev nêu điều kiện để đàm phán một cách nghiêm túc

(VOVTV) - Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Sergei Nikiforov nêu các điều kiện để xem xét "rất nghiêm túc" đàm phán với Nga. Ông nhấn mạnh rằng, Ukraine không phản đối các cuộc đàm phán với Nga, nhưng chúng không nên diễn ra từ quan điểm tối hậu thư mà dựa trên các nguyên tắc phổ quát của luật pháp quốc tế.

Tác giả PV/VOV Moscow
18/01/2023 08:52

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Sergei Nikiforov, Moscow hiện không muốn “các cuộc đàm phán thực sự”, mà chỉ muốn Kiev đồng ý với các tối hậu thư được đưa ra. Ông lưu ý: “Cần gọi mọi thứ một cách chính xác. Những gì bây giờ Nga gọi là đàm phán không phải là đàm phán, họ mời chúng tôi đến và ký tối hậu thư.

Ukraine không từ chối đàm phán. Nhưng Ukraine nói rằng, các cuộc đàm phán này nên dựa trên một số nguyên tắc nhất định. Đó là tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, nguyên tắc pháp quyền; bồi thường thiệt hại, cũng như đảm bảo rằng, điều tương tự sẽ không xảy ra nữa”.

Kiev nêu điều kiện để đàm phán một cách nghiêm túc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Nikiforov khẳng định rằng, “đây là những nguyên tắc cơ bản, phổ quát, áp dụng cho mọi tình huống. Nếu các cuộc đàm phán dựa trên những nguyên tắc này, Ukraine sẽ xem xét khả năng đàm phán như vậy một cách rất nghiêm túc”.

Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow và Kiev đã tổ chức một số vòng đàm phán nhưng không đạt được kết quả cụ thể. Cả hai bên cáo buộc nhau phá vỡ đối thoại. Trong số các điều kiện đàm phán mà phía Nga trước đây đã đề cập là tình trạng phi khối và phi hạt nhân của Ukraine, cũng như công nhận Crimea và các khu vực khác đã sáp nhập sau cuộc trưng cầu ý dân là một phần của Nga.

Vào tháng 12/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, việc Nga rút quân tới biên giới năm 1991 của nước này là cách duy nhất để chấm dứt chiến sự. Điện Kremlin bác bỏ điều kiện này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận