Tin tức

Ít tiền chơi chứng khoán vẫn kiếm đậm nhờ cổ phiếu nhỏ

Giữa lúc thị trường rung lắc đến "thót tim", những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu nhỏ vẫn "kiếm đậm" nhờ sức bứt phá của nhóm cổ phiếu này.

16/03/2021 15:36

Những cú rung lắc mạnh của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng 16/3 thực sự đã thử thách tinh thần nhà đầu tư. Đây dường như là điều khó tránh khi VN-Index đi vào vùng 1.180 - 1.200 điểm và chịu áp lực chốt lời đáng kể.

VN-Index sau khi lùi về sát ngưỡng 1.170 điểm đã thu hẹp biên độ giảm, tạm dừng ở 1.178,08 điểm khi kết thúc phiên sáng, đánh mất 6,48 điểm tương ứng 0,55%.

HNX-Index mất 1,68 điểm tương ứng 0,61% còn 273,51 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index lấy lại được trạng thái tăng nhẹ 0,01 điểm tương ứng 0,01% lên 80,83 điểm.

Ít tiền chơi chứng khoán vẫn kiếm đậm nhờ cổ phiếu nhỏ - Ảnh 1.

Cổ phiếu nhỏ vẫn tăng giá bất chấp thị trường "đỏ lửa". Ảnh chụp màn hình

Trong sáng 16/3, dòng tiền vẫn đóng vai trò lực đỡ quan trọng cho chỉ số. Mỗi lần chỉ số có nhịp giảm mạnh lập tức sẽ có dòng tiền lớn vào "bắt đáy" và kéo thị trường hồi phục.

Theo thống kê của Công ty chứng khoán VPS, đến hết phiên giao dịch buổi sáng ngày 16/3, dự tính khối lượng khớp lệnh trên HSX vượt 50% khối lượng giao dịch trung bình 5 phiên.

Cụ thể, tạm kết phiên buổi sáng, sàn HSX có 581,83 triệu cổ phiếu tương ứng 12.626,2 tỷ đồng; HNX có 117,01 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 1.891,2 tỷ đồng và UPCoM có 48,33 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 790,72 tỷ đồng.

Một số nhà đầu tư phản ánh, tình trạng "đơ", "nghẽn" tiếp tục tái diễn trên sàn HSX. Nhiều nhà đầu tư không thể đặt lệnh khi chỉ số không "nhảy" và giá đặt mua, đặt bán hiển thị trên bảng điện tử trở nên "loạn xạ".

"Tôi nghĩ nếu tình trạng này được khắc phục, có thể thanh khoản thị trường sẽ được cải thiện hơn nữa cũng như chỉ số sẽ hồi phục tốt hơn" - chị Nguyễn Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, trong bối cảnh thị trường đi xuống, việc sàn HSX bị "đơ" cũng có mặt tích cực là "hãm" đà bán ra, không cho chỉ số giảm quá mạnh, tạo tâm lý tiêu cực.

Trở lại với diễn biến của thị trường. Sắc đỏ vẫn đang là màu chủ đạo của bức tranh chung. Có tới 549 mã giảm giá, 13 mã giảm sàn so với 310 mã tăng, 35 mã tăng trần.

FPT, SAB, VRE, PLX đang là những cổ phiếu đang đỡ chỉ số trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, nhìn chung, cổ phiếu lớn vẫn chưa thể phát huy hết vai trò làm lực kéo cho VN-Index. Chỉ số VN30-Index sáng nay đồng pha với VN-Index, giảm 6,63 điểm tương ứng 0,56% còn 1.184,23 điểm.

Ít tiền chơi chứng khoán vẫn kiếm đậm nhờ cổ phiếu nhỏ - Ảnh 2.

Hàng loạt cổ phiếu trong rổ chỉ số VNSML-Index tăng trần. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, VNSML-Index lại tăng 0,71 điểm tương ứng 0,06% lên 1.268,44 điểm; VNMID-Index cũng chỉ giảm nhẹ 0,04%. Trong số này, DAH, SGR, SHI, TMS, HAP, SBV, TGG, DTA tăng trần.

Có thể thấy, không chỉ sáng nay mà trong những ngày gần đây, dòng tiền có xu hướng tìm vào những cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ thay vì mua cổ phiếu vốn hóa lớn.

Một nhà đầu tư kỳ cựu đã đưa ra nhận xét thú vị: "Vào giai đoạn thị trường đi ngang, penny tạo sóng, khi đó nhà đầu tư nhỏ lẻ mới có… ăn".

Dù vậy, tỉ trọng cổ phiếu penny trong danh mục cũng được khuyến nghị chỉ ở mức nhất định. Do cổ phiếu penny thường được kéo - xả theo những cách không ai ngờ đến và khi những mã này giảm thì sẽ giảm rất nhanh, gây rủi ro cho người nắm cổ phiếu.

"Nhìn nhận thị trường một cách khách quan thì thị trường trong nước tiếp tục đi ngang trong khi thông tin hỗ trợ trong nước cũng không có gì mới. Với bối cảnh trong và ngoài nước như hiện nay thì khả năng tạo sóng tăng mới là chưa rõ ràng trong khi thị trường có khả năng có thể sẽ tiếp tục nhịp sideway hẹp tích lũy trong khoảng từ 1.150-1.185 điểm" - chuyên gia MBS cho hay.

Vì vậy, MBS cho rằng, không cần phải vội vàng, cứ quan sát thị trường đi vào vùng tích lũy rồi tính tiếp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận