Tin tức

Hoạt động dã ngoại có thực sự ý nghĩa hay chỉ nhằm mục đích'"tăng thu' cho nhà trường và các công ty du lịch

(VOVTV) - Mới đây, chỉ trong một ngày (14/1) đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn trong quá trình đi tham quan dã ngoại, khiến 2 học sinh tử vong tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) và khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy hoang mang, nghi ngại về hoạt động dã ngoại có thực sự ý nghĩa hay chỉ nhằm mục đích "tăng thu" cho nhà trường và các công ty du lịch?

Tác giả Thế Hiệp / VOVTV
18/01/2021 15:15

Như thành thông lệ cứ sau thi học kỳ, gần Tết và kết thúc năm học… là học sinh sẽ được tổ chức đi tham quan dã ngoại. Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của học sinh, tai nạn có thể xảy ra khi học sinh quá hiếu động, mải vui, trong khi đó, số lượng học sinh tham gia hoạt động này lại khá đông, không phải lúc nào các thầy, cô giáo cũng bao quát hết.

Khu du lịch Đại Nam với nơi vui chơi dành cho trẻ em. Ảnh_ KDL Đại Nam .jpg

Khu du lịch Đại Nam với nơi vui chơi dành cho trẻ em. Ảnh: KDL Đại Nam

Thực tế đã xảy ra một số tai nạn thương tâm. Tháng 4/2018, một học sinh ở quận Tây Hồ (Hà Nội) tử vong khi đi học ngoại khóa tại tỉnh Hòa Bình; tháng 3/2019, xe chở đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh một trường học ở tỉnh Nghệ An đi dã ngoại gặp tai nạn, khiến 3 học sinh bị thương. 

Trước đó, vào tháng 4/2017, 2 học sinh của tỉnh Nghệ An bị đuối nước khi đi chụp ảnh kỷ yếu... Gần đây nhất, ngày 14/1 tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình chơi tàu lượn siêu tốc một nhóm học sinh lớp 11A2 - Trường THPT Đông Anh Hà Nội bị trượt khỏi đường ray khiến nhiều người rơi xuống đất, trong đó có 2 học sinh bị thương, 1 học sinh tử vong. Cũng trong ngày 14/1, trong lúc đi dã ngoại 1 học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Âu Dương Lân (quận 8, TP HCM) rồi rớt xuống vùng biển nhân tạo ở khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) rồi tử vong.

Trước những tai nạn liên tiếp liên quan đến hoạt động ngoại khóa, nhiều phụ huynh cho rằng việc cho học sinh đi ngoại khóa ở những địa điểm quá xa, chơi những trò chơi mạo hiểm là không cần thiết, nếu có sự cố xảy ra thì đúng là hậu quả khôn lường.

Thế nhưng, thực tế, những năm qua, tại các thành phố lớn việc tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa rất phổ biến. Thậm chí, có nhiều trường mầm non cũng tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa ngay giữa mùa hè nóng nực, có trường THPT còn đặt vé máy bay cho học sinh đi ngoại khóa khác tỉnh.

Chị Nguyễn Minh Thư (phụ huynh có con học lớp 10 ở Thanh Xuân, Hà Nội) cảm giác bất an kèm bức xúc khi đọc tin về vụ việc học sinh tử vong khi đi dã ngoại. Chị cho biết, tất cả các địa điểm tham quan dã ngoại phụ huynh không được quyền lựa chọn góp ý điểm đi mà hoàn toàn do nhà trường thông báo và gần như bắt buộc các con phải tham gia. Điều rất lạ là ban phụ huynh đều gợi ý cho lớp đến những khu du lịch vui chơi, giải trí chứ không phải nơi để giúp học sinh hiểu thêm về văn hoá, lịch sử, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chị Minh Thư chia sẻ thêm.

Việc tổ chức học ngoại khóa đa phần diễn ra tại các khu vui chơi như công viên nước Đảo Ngọc Xanh - Ao Vua, Đầm Sen, Suối Tiên, KDL Đại Nam... khiến phần lớn các phụ huynh học sinh đều lo lắng bất an khi 1 người quản 40-50 học sinh xem ra khó tránh khỏi những điều bất trắc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận