Tin tức

Hải Dương: Độc đáo lễ Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024

(VOVTV) - Ngày 25/2 (tức 16 tháng Giêng), tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả, Khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận “Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn" là Bảo vật Quốc gia.

Tác giả CTV Linh Giang - Huyền Chi/VOV Đông Bắc
25/02/2024 18:45

Năm nay, lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức với đầy đủ nghi lễ (rước nước, tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ tưởng niệm, lễ khai hội…); phần hội có thi gói và luộc bánh chưng, liên hoan pháo đất, đấu cờ tướng, vật dân tộc...

Hải Dương: Độc đáo lễ Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024- Ảnh 1.

Ông Triệu Thế HùngLễ rước nước tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc (được phục dựng từ năm 2008 và duy trì đến nay) được coi là biểu tượng sức mạnh và gắn kết cộng đồng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận "Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn" là Bảo vật Quốc gia. Đây là hiện vật gốc độc bản, niên đại thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 17), có giá trị đặc biệt, là hình mẫu trong phong cách tạo tác tượng Phật thế kỷ 17 - 18.

Hải Dương: Độc đáo lễ Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024- Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật “Linh khí Côn Sơn".

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Năm 2024 là năm bản lề để Hải Dương tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Địa phương cũng phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang trình hồ sơ lên UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới.

Hải Dương: Độc đáo lễ Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024- Ảnh 3.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Tỉnh Hải Dương đang cùng Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Ông Triệu Thế Hùng cho hay: "Theo dòng chảy lịch sử, những giá trị lịch sử văn hóa to lớn ở Côn Sơn tiếp tục được giữ gìn và trân trọng đã góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc, đa dạng mà riêng có. Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn" cùng với 2 Bảo vật quốc gia Bia "Thanh Hư Động và Bia "Côn Sơn Tư Phúc tự bi" tại khu di tích chùa Côn Sơn là minh chứng xác thực và toàn vẹn vào hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới."

Hải Dương: Độc đáo lễ Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024- Ảnh 4.

Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khởi trống khai hội Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

Hải Dương: Độc đáo lễ Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024- Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hoàng Đạo Cương trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng Tam thế chùa Côn Sơn là Bảo vật quốc gia.

Cũng trong sáng nay (25/2), lần đầu tiên Hải Dương tổ chức Tuần Văn hóa ẩm thực, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 với các hoạt động hấp dẫn như: lễ hội ẩm thực tiêu biểu của Hải Dương và các địa phương trong cả nước; trình diễn áo dài sắc màu Hải Dương; các trò chơi dân gian… thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. 

Hải Dương: Độc đáo lễ Khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024- Ảnh 6.

Hơn 40 gian hàng giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, du lịch… của tỉnh Hải Dương và các vùng miền trong cả nước tại Tuần Văn hoá ẩm thực, Du lịch và Xúc tiến thượng mại.

Chị Đỗ Thị Hường (thành phố Hải Dương) hào hứng chia sẻ: "Lần đầu tiên được dự lễ hội mình thấy rất vui. Đi lễ đầu năm cầu may mắn, sức khoẻ cho cả gia đình mình. Lúc đi thời tiết có mưa, nhưng sau phần lễ khai hội thời tiết rất đẹp. Lễ hội rất đông vui, nhộn nhịp".

Anh Vũ Văn Sỹ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) chia sẻ: "Hàng năm tôi đều đi lễ hội. Tôi thích nhất là hoạt động đấu vật truyền thống, thi pháo đất. Môn đấu vật nhà tôi có người tham gia giải nên tôi cùng gia đình đi cổ vũ cho tất cả mọi người, tạo không khí vui vẻ".

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1962. Đến năm 2012, khu di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận