Tin tức

Hà Nội: Người đàn ông ném "bom xăng", nghi dằn mặt hàng xóm vì hát karaoke quá to

Người đàn ông khoảng 61 tuổi đứng trên tầng 3 ngôi nhà gần hồ Triều Khúc đã ném "bom xăng" về phía nhà hàng xóm, khiến người dân hốt hoảng bỏ chạy. Người này sau đó đóng cửa, cố thủ trong nhà đến rạng sáng 22/11.

23/11/2020 06:52

Khoảng 23h30 tối 21/11, người dân sống gần khu vực hồ Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, lửa bốc cháy ngùn ngụt.

Một nhân chứng cho biết, một người đàn ông đứng trên tầng 3 ngôi nhà gần đó đã ném "bom xăng" về phía nhà hàng xóm, khiến người dân hốt hoảng bỏ chạy. Một số chai xăng đã vướng vào đường dây điện gây cháy. Người này sau đó đóng cửa, cố thủ trong nhà đến rạng sáng 22/11.

Kinh hãi khoảnh khắc bom xăng như dung nham trút xuống từ nhà hàng xóm nghi do mâu thuẫn vì hát karaoke quá to

Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát 113 Công an Thành phố, Công an huyện Thanh Trì cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Người đàn ông được xác định là Nguyễn Huy Ngọc, 61 tuổi, trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì. Tối ngày 21/11, do uống rượu say nên ông Ngọc đã châm lửa vào chai thủy tinh chứa xăng và ném từ tầng 3 xuống đường. Sau đó, đối tượng đổ xăng xung quanh phòng ngủ tại tầng 2 và cố thủ, đe doạ sẽ châm lửa đốt nếu thấy người vào phòng.

Mặc dù người thân trong gia đình và lực lượng Công an kiên trì thuyết phục, đề nghị ông hợp tác làm việc để bảo đảm an toàn nhưng đối tượng không chấp hành.

Hà Nội: Người đàn ông ném bom xăng, nghi dằn mặt hàng xóm vì hát karaoke quá to - Ảnh 2.

Người dân tập trung đông đúc gần hiện trường. Ảnh: FB

Đến khoảng 2h30 ngày 22/11, khi thấy đối tượng châm lửa đốt phòng ngủ, lực lượng Công an buộc phải phá cửa, phun nước chữa cháy. Thấy lực lượng chức năng, đối tượng đã dùng dao gọt hoa quả chống trả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế ông Ngọc, đảm bảo an toàn cho đối tượng và người dân xung quanh. Người đàn ông được đưa vào Viện bỏng Quốc gia cấp cứu; sơ bộ thương tích bị bỏng lửa xăng 15% độ II, III ngực, bụng, lưng và tứ chi.

Lãnh đạo xã Tân Triều cho biết, người đàn ông không có dấu hiệu bệnh thần kinh. Tuy nhiên, ông hay uống rượu và dễ rơi vào trạng thái bị kích động mạnh.

Về nguyên nhân ban đầu vụ việc, vị lãnh đạo nhận định, có thể do hàng xóm thường xuyên hát karaoke gây ồn ào. Người đàn ông này góp ý nhiều lần không được nên đã có hành động ném "bom xăng".

Hiện lực lượng chức năng Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận