Tin tức

Giết người, trốn truy nã gần 30 năm vẫn không thoát tội

(VOVTV) - Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm Tạ Văn Sơn (SN 1968, trú tại phường Thái Học, Tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về tội danh "Giết người".

Tác giả CTV Huyền Chi/VOV Đông Bắc
16/03/2023 16:22

Tháng 12/1995, do mâu thuẫn cá nhân, Sơn sử dụng dao bầu đâm tử vong ông B.V.H. (sinh năm 1958, trú tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) tại khu vực chợ Sao Đỏ (TP Chí Linh). Sau khi đâm ông H., Sơn lẩn trốn vào tỉnh Tây Ninh sinh sống. Ngày 17/9/2022, Sơn bị Cơ quan điều tra bắt giữ sau 27 năm trốn truy nã.

Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tạ Văn Sơn 20 năm tù về tội danh "Giết người". Sơn phải bồi thường cho gia đình ông H. số tiền hơn 175 triệu đồng và cấp dưỡng cho bố đẻ ông H. 3,6 triệu đồng/tháng.

phien toa xet xu.jpg

Đối tượng Tạ Văn Sơn tại phiên tòa xét xử.

Thời điểm gây án, Sơn có tiền án 24 tháng tù về tội danh "Cướp tài sản của công dân". Trước đó năm 1984, Sơn bị Tòa án Nhân dân huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội danh "Cướp tài sản của công dân".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận