Tin tức

Đón công dân Bình Dương 'mắc kẹt' do dịch COVID-19 về nhà

(VOVTV) - Bình Dương đã ban hành kế hoạch "Đón công dân của Bình Dương đang lưu trú các tỉnh, thành phố trở về địa phương trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19".

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
13/10/2021 10:36

Trường hợp được đón trở về phải có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương, ưu tiên là người có công với cách mạng, người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai và thân nhân đi kèm, trẻ em và người đi kèm, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh sinh viên, người đi khám bệnh bị kẹt lại, người lao động mất việc không có chỗ ở…

Công dân có nguyện vọng trở về Bình Dương sẽ nhờ người thân đăng ký tại UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú. Sau đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và phối hợp với các đơn vị chuẩn bị phương tiện đón công dân trở về theo hình thức tập trung.

Đón công dân Bình Dương 'mắc kẹt' do dịch COVID-19 về nhà - Ảnh 2.

Công dân Bình Dương ở các tỉnh về nhà sẽ được ưu tiên tiêm vaccine. Ảnh: PH

Trường hợp người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân tự túc thì đăng ký tại UBND cấp xã nơi công dân muốn về và ghi rõ loại hình phương tiện số xe, tên tài xế, thời gian, lộ trình, kèm theo danh sách công dân để thuận tiện di chuyển.

Công dân Bình Dương được đón về nhà từ ngày 18/10. Người về tỉnh Bình Dương phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ tại thời điểm tập trung về Bình Dương; đảm bảo sức khỏe di chuyển từ địa phương khác về Bình Dương. Công dân trở về Bình Dương phải thực hiện cách ly theo quy định của ngành y tế.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, hiện tại, công dân Bình Dương "mắc kẹt" ở các tỉnh, thành phố rất nhiều, trong đó đa số là học sinh về quê thăm người thân trong dịp nghỉ hè. Việc đón công dân Bình Dương trở về nhằm giúp ổn định cuộc sống, để chuẩn bị cho học sinh quay lại trường vào đầu tháng 11.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận