Tin tức

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng lĩnh 16 năm tù

Hội đồng xét xử đại án "chuyến bay giải cứu" tuyên phạt bị cáo Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 16 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

28/07/2023 17:27

Sau 6 ngày nghị án, chiều 28/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

HĐXX tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng 16 năm tù về tội "Nhận hối lộ", cao hơn mức án đề nghị.

Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Anh Dũng mức án 12-13 năm tù vì nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng lĩnh 16 năm tù - Ảnh 1.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Theo cáo trạng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được phân công phụ trách, chỉ đạo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Cục Lãnh sự là đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch COVID-19; ký văn bản xin ý kiến 4 Bộ (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải) và ký đề xuất gửi lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa công dân về nước.

Biết được vai trò của Tô Anh Dũng, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ Tô Anh Dũng giải quyết cấp phép chuyến bay và được ông này đồng ý. Trong quá trình thực hiện, ông Tô Anh Dũng 37 lần nhận hối lộ của các doanh nghiệp, tổng 21,5 tỷ đồng.

Chiều tối 21/7, đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, bị cáo Tô Anh Dũng cho biết, bản thân vô cùng đau đớn và tủi hổ.

Cựu Thứ trưởng nói khi đại dịch xảy ra, ông được tín nhiệm để tham gia vào Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong suốt 2 năm, bị cáo nỗ lực, cố gắng cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đơn vị trong và ngoài nước triển khai nhiều công việc để ngăn chặn đại dịch. Nổi bật trong số đó là các hoạt động quốc tế như ngoại giao vaccine, công tác bảo hộ công dân...

"Trong quãng thời gian đó, bị cáo không bao giờ lơ là. Ngày đêm lo lắng công việc với mong ước đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ cho nhân dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ", ông Dũng nói.

Theo bị cáo Dũng, chính vào giai đoạn xuất hiện hình thức chuyến bay combo, bị cáo đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

"Khi xảy ra vụ việc, bị cáo không có động cơ, mục đích nào để gây khó dễ cho các doanh nghiệp hoặc bàn soạn để tạo cơ chế thu lợi. Trong quá trình đó, bị cáo luôn bị động trong việc tiếp xúc với các doanh nghiệp. Và khi nhận thức được sai phạm của mình, bị cáo vô cùng ăn năn, hối lỗi và đã tự nguyện khai báo, đồng thời tích cực cùng gia đình khắc phục hậu quả do mình gây ra ", bị cáo Tô Anh Dũng nói.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết thêm, bản thân được sinh trưởng và nuôi dưỡng trong một gia đình cách mạng, bố mẹ bị tù đày, mất sớm do những tháng năm hoạt động cách mạng.

Bản thân bị cáo lớn lên tự thân lập nghiệp và luôn ghi nhớ lời căn dặn của bố mẹ "làm sao sống tốt với mọi người cũng như làm những việc có ích cho xã hội".

"Trong suốt hơn 30 năm công tác tại Bộ Ngoại giao, bị cáo luôn cố gắng sống tốt với anh em, đồng nghiệp, đồng chí và cũng luôn nỗ lực, tận tụy phục vụ công tác của Bộ Ngoại giao, sự nghiệp phát triển đất nước mà bố mẹ tôi cả cuộc đời hy sinh, phấn đấu và tin tưởng ", ông Dũng nói.

Cựu Thứ trưởng khẳng định cũng trong quãng thời gian đó, ông không bao giờ có khái niệm về việc chạy chọt, mơ tưởng đồng tiền của Nhà nước cũng như gây khó khăn cho các đồng nghiệp hay trục lợi chính sách.

Bị cáo Tô Anh Dũng mong HĐXX xem xét động cơ, mục đích, bối cảnh, hoàn cảnh phạm tội trong lúc dịch bệnh để cho bị cáo hưởng khoan hồng.

"Một lần nữa, bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước", bị cáo nói thêm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận