Tin tức

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bật khóc tại tòa

Khi nhắc đến quá trình 44 năm công tác của bản thân, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bật khóc tại phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu".

13/07/2023 11:48

Ngày 13/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử đại án "chuyến bay giải cứu". HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Tại tòa, ông Nguyễn Anh Tuấn khai đã nhận có mối quan hệ là "anh em thân thiết" với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc công ty Blue Sky). Khi vụ án được điều tra, Hằng có liên hệ với Tuấn để nhờ Tuấn giúp đỡ. Vì trước đó Hằng đã từng đưa tiền cho các cá nhân trong vụ án này để thực hiện các "chuyến bay giải cứu".

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bật khóc tại tòa - Ảnh 1.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Anh Tuấn

Trong quá trình trao đổi, Tuấn giúp Hằng gặp mặt Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên) để nhờ giúp đỡ.

"Tôi nhận của Hằng 2,650 triệu USD. Ngoài 400.000 USD thì tôi đã chuyển hết 2,250 triệu USD cho Hưng" - bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai tại tòa. Số tiền 400.000 USD được bị cáo Tuấn giải thích là phát sinh khi mua đất chung với Hằng trên Tam Đảo.

"Hiện nay bị cáo bị truy tố về tội Môi giới hối lộ, bị cáo có ý kiến gì không?" - Chủ tọa phiên tòa hỏi.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bật khóc: "Tôi rất ân hận về hành vi của mình. Với quá trình công tác 44 năm, trực tiếp từng là thủ trưởng cơ quan điều tra. Cũng chỉ xuất phát do mình quá thương người, quá tin người nên bị truy tố tội môi giới hối lộ. Bị cáo rất ân hận. Mong HĐXX xem xét."

Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng về nội dung trả lời của bị cáo Tuấn. Hằng cũng bật khóc. Sau một hồi nghẹn ngào, Hằng xác nhận lời khai của Tuấn là đúng sự thật.

Tuy nhiên, khi tiến hành xét hỏi bị cáo Hoàng Văn Hưng thì bị cáo Hưng phủ nhận hoàn toàn; cho rằng lời khai của Tuấn và Hằng không đúng sự thật.

"Bị cáo nói với Tuấn là động viên Hằng ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Bị cáo không nhận tiền từ Hằng và Tuấn" - cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng khai. Sau đó, bị cáo Hưng nói có một lần bị cáo Tuấn tặng chiếc cặp, trong đó có 4 chai rượu vang. Ngoài ra, Hưng khai không có chuyện nhận tiền từ Tuấn và Hằng.

Sau đó, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan để làm rõ nội dung lời khai của bị cáo Tuấn và bị cáo Hưng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận