Tin tức

Chủ tịch FED thừa nhận lạm phát cao là mối đe dọa nghiêm trọng đối với thị trường việc làm

(VOVTV) - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED), ông Jerome Powell cho biết, lạm phát cao là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với việc đạt được việc làm tối đa ở Mỹ.

Tác giả PV / VOV Washington
12/01/2022 15:47

Nhận định được ông Powel đưa ra ngày 11/01 tại buổi điều trần chuẩn thuận trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, sau khi được Tổng thống Joe Biden đề cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch FED nhiệm kỳ mới.

Trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Pat Toomey, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tài chính Thượng viện, ông Powel cho rằng, để có được thị trường mạnh mẽ với sự tham gia đông đảo của người lao động, sẽ cần một thời gian dài mở rộng.

Chủ tịch FED thừa nhận lạm phát cao là mối đe dọa nghiêm trọng đối với thị trường việc làm - Ảnh 1.

Ông Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Có thể thấy sự tham gia của người dân vào thị trường lao động đang diễn ra rất chậm và để có được sự mở rộng lâu dài, sẽ cần sự ổn định về giá cả.

Báo cáo việc làm đáng thất vọng của tháng 12 do Bộ Lao động công bố tuần trước khiến nhiều người lo ngại về việc bao nhiêu người Mỹ có thể đã rời bỏ lực lượng lao động do hậu quả của đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng lao động vẫn ở mức cao.

Tháng trước, Mỹ chỉ bổ sung 199.000 việc làm vào lực lượng lao động, thấp hơn đáng kể so với 420.000 việc làm mà các chuyên gia kinh tế dự báo. Đáng chú ý, tiền lương đã tăng 0,6% nhưng sự tham gia của lực lượng lao động vẫn không thay đổi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận