Tin tức

Cảnh sát giao thông mời thanh niên tố bị “tác động” gậy vào mặt tới làm việc

(VOVTV) - Hôm nay (22/8), đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cho biết, đơn vị đã mời người thanh niên tố bị cảnh sát giao thông "tác động" làm tổn thương mắt, đến trụ sở để phối hợp làm rõ vụ việc.

Tác giả Hoàng Minh/VOV TP.HCM
22/08/2023 19:41

Cụ thể, PC08 đã chỉ đạo CSGT Rạch Chiếc báo cáo vụ việc một cảnh sát giao thông làm anh Đ.N.N. (22 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức) bị thương ở mắt. 

Đồng thời, PC08 vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan, mời anh N. đến trụ sở vào ngày 24/8 để làm việc, trao đổi cụ thể về vụ việc, làm rõ nội dung đơn khiếu nại của người này. 

Cảnh sát giao thông mời thanh niên tố bị “tác động” gậy vào mặt tới làm việc - Ảnh 1.

Mắt trái của anh N. bị mảnh vỡ kính đâm vào mắt, đến nay thị giác mới chỉ hồi phục 30% (Ảnh: NVCC)

Trước đó, ngày 16/8, anh N. gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra Công an TP.HCM và PC08 để làm rõ vụ việc anh bị CSGT tác động vào mặt khiến mắt anh bị thương.

Theo đơn khiếu nại, anh N. cho biết trưa ngày 13/8, khi đang di chuyển trên Xa lộ Hà Nội, khi đến đoạn cách ngã tư Bình Thái khoảng 100m thì bị CSGT vẫy vào.

Do anh không kịp dừng xe theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông, một cảnh sát đã ra dùng cây gậy điều khiển giao thông tác động lên mặt anh N. khiến mắt kính anh đang đeo bị vỡ, máu trong mắt anh N. liên tục chảy ra.

Sau đó, anh N. quay lại chốt, đề nghị Tổ Cảnh sát giao thông đưa mình đi bệnh viện nhưng không ai hỗ trợ đưa đi mà chỉ yêu cầu anh đỗ xe vào một bên rồi tự kêu xe ôm tới bệnh viện.

 Anh N. cho biết thêm, bác sĩ nói rằng mắt anh bị thương nặng nên phải điều trị chuyên khoa. Đến 17h chiều cùng ngày, anh được các bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM cấp cứu. 

 Anh N. đã nhận sai khi không dừng xe theo hiệu lệnh của cảnh sát và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng hành động của CSGT là quá mức cần thiết và gây hậu quả nặng nề đến sức khỏe

 Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM sẽ sớm có thông tin cho báo chí sau khi sự việc được làm rõ./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận