Tin tức

Bình Thuận: Bị phạt 12 tháng tù vì 'thông chốt' kiểm soát dịch và chống người thi hành công vụ

(VOVTV) - Ngày 31/8, Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" đối với Lê Kim Luân (SN 1994, trú tại khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) tuyên phạt bị cáo này 12 tháng tù giam.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TPHCM
31/08/2021 15:42

Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ TP. Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, nhưng sáng 16/8, Luân vẫn điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến chợ Phan Thiết để sửa loa. Khi đến địa phận giáp ranh giữa huyện Hàm Thuận Bắc và TP. Phan Thiết, Luân chạy xe vào các hẻm nhỏ để tránh chốt kiểm soát. Sau khi xong việc, Luân đi về nhà tại thị trấn Phú Long.

Bình Thuận: Bị phạt 12 tháng tù vì 'thông chốt' kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Kim Luân được Công an dẫn giải tới tòa án

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 5 trên đường Nguyễn Duy Trinh, lực lượng trực chốt ra hiệu lệnh cho Luân dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Do sợ bị xử phạt, Luân tăng ga bỏ chạy và bị lực lượng trực chốt truy đuổi. Bị tổ công tác chặn lại, Luân dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt các thành viên tổ công tác gây thương tích. Sau đó, đối tượng này bị bắt giữ, giao cho Công an TP. Phan Thiết.

Bình Thuận: Bị phạt 12 tháng tù vì 'thông chốt' kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Kim Luân lĩnh 12 tháng tù về hành vi chống người thi hành công vụ

Hội đồng xét xử nhận định, trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bị cáo Luân đã có hành vi vượt chốt kiểm soát và chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Kim Luân 12 tháng tù giam.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận