Tin tức

Bình Giang (Hải Dương): UBND xã Tráng Liệt có bán đất trái thẩm quyền?

(VOVTV) - Đất trường học, đất nông nghiệp, đất ao hồ... đã bị chính quyền xã Tráng Liệt "vô tư xẻ thịt" mang bán. Số tiền nhiều tỷ đồng thu từ việc bán đất nay chưa biết đi về đâu? Vào túi ai? Còn người dân thì chỉ biết ngậm ngùi đội đơn đi kêu cứu vì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tác giả Hoàng Thao / VOVTV
28/10/2021 16:55

Đó là những gì đã diễn ra tại xã Tráng Liệt (nay là Thị trấn Kẻ Sặt), huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Về nơi đây trong những ngày này, hàng chục hộ dân bức xúc phản ánh với PV VOVTV về việc họ đã bỏ tiền mua đất xây nhà ở từ nhiều năm qua nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người dân ở đường Âu Cơ (khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt) cho biết, năm 2012, UBND xã Tráng Liệt thông báo khi trường THCS Tráng Liệt cũ chuyển ra cơ sở mới, đất trên sân vận động của trường cũ sẽ được UBND xã bán thanh lý. Hộ dân nào có nhu cầu mua thì lên UBND xã đăng ký và nộp tiền cho xã Tráng Liệt thu đợt 1. Khi nào người dân xây dựng nhà ở thì UBND xã Tráng Liệt sẽ cho người đo và giao mốc giới đồng thời người dân phải nộp số tiền theo quy định của UBND xã đề ra.

Bình Giang (Hải Dương): UBND xã Tráng Liệt có bán đất trái thẩm quyền? - Ảnh 1.

Khu đất trên đường Âu Cơ, đối diện Trung tâm Hành chính – Văn hóa – Thể thao Kẻ Sặt

Tại khu đất đường Âu Cơ (trước kia là sân vận động trường THCS xã Tráng Liệt) nằm đối diện Trung tâm Hành chính – Văn hóa – Thể thao thị trấn Kẻ Sặt, theo tìm hiểu của PV thì trong tổng số 15 lô (có diện tích từ 72m2 - hơn 100 m2), chính quyền xã Tráng Liệt đã bán 14 lô đất , chỉ còn lại 1 lô là trường Mần non Kẻ Sặt.

Tại đường Minh Hiền, đất tại đây là đất 3 (đất nông nghiệp), đã được UBND xã Tráng Liệt quy hoạch làm khu công sở, đã được đền bù, giải phóng mặt bằng vào năm 1992 nhưng hiện nay được tách ra thành 28 lô bán cho 9 hộ dân.

Bình Giang (Hải Dương): UBND xã Tráng Liệt có bán đất trái thẩm quyền? - Ảnh 2.

Dãy nhà xưởng, nhà trọ tại khu đất trên đường Sao Khuê

Tại đường Sao Khuê (khu ao Rùa), xã Tráng Liệt cũng cho san lấp rồi bán cho một số hộ dân. Hàng chục lô đất còn lại nay là khu nhà xưởng và dãy nhà trọ cho thuê không rõ chủ đất.

Còn tại đường Chu Văn An, trước đây là sân vận động trường THCS Kẻ Sặt nhưng nay đã được chia ra 10 lô, bán cho các hộ dân.

Bình Giang (Hải Dương): UBND xã Tráng Liệt có bán đất trái thẩm quyền? - Ảnh 3.

Giấy biên nhận đã thu tiền thanh lý đất công

Để minh chứng cho phản ánh về việc chính quyền xã Tráng Liệt đã "xẻ thịt" đất công đem bán, người dân cung cấp rất nhiều tài liệu trong quá trình bán đất - thu tiền của chính quyền xã cho PV.

Tại Phiếu thu đề ngày 2/1/2014 của bà P.Q.N., số tiền 300 triệu đồng do thủ quỹ Trần Tuấn Hảo thu, nội dung "Tạm thu tiền mua đất tại sân trường THCS cũ xã Tráng Liệt (Đợt 1); Phiếu thu đề ngày 25/01/2014 của bà P.Q.N., số tiền 200 triệu đồng do thủ quỹ Trần Tuấn Hảo thu, nội dung "Tạm thu tiền mua đất tại sân trường THCS cũ xã Tráng Liệt (Đợt 2); Phiếu thu đề ngày 13/5/2013 của ông V.Đ.H., số tiền 500 triệu đồng do thủ quỹ Trần Tuấn Hảo thu, nội dung "Tạm thu tiền mua đất tại sân trường THCS cũ xã Tráng Liệt"; Tại Giấy biên nhận đề ngày 1/11/2012 của ông P.X.P., số tiền 450 triệu đồng do thủ quỹ Trần Tuấn Hảo thu, nội dung "Nộp tiền để mua 1 xuất đất thuộc khu vực sân trường THCS Tráng Liệt cũ"...

Tất cả các Phiếu thu tiền, Giấy biên nhận thu tiền mua đất của người dân cung cấp đều được ghi rõ ngày, tháng, năm; có chữ ký của thủ quỹ và đều được đóng dấu treo của UBND xã Tráng Liệt.

Bình Giang (Hải Dương): UBND xã Tráng Liệt có bán đất trái thẩm quyền? - Ảnh 4.

Phiếu thu ngày 13/5/2013 với nội dung "Tạm thu tiền mua đất tại sân trường THCS cũ xã Tráng Liệt do ông Trần Tuấn Hảo, Thủ quỹ UBND thu và ký"

Sau khi bán thanh lý đất công, chính quyền xã Tráng Liệt đã "mạnh dạn" cấp cho người mua đất một loại giấy với tên gọi "Xác nhận quyền sử dụng đất" do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng ký và đóng dấu. Trên giấy này ghi trích lục bản đồ khu dân cư, có số tờ bản đồ, vị trí đất, số lô đất, diện tích lô đất, các phía tiếp giáp với lô đất. Về nguồn gốc đất được ghi là "UBND xã giao", có giấy ghi rõ là "đất công do UBND xã giao"...

Tuy nhiên, đến khi người dân đi làm Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì không được. Lý do là những phần đất đó của người dân đang được cho là sai phạm về pháp luật đất đai.

Bình Giang (Hải Dương): UBND xã Tráng Liệt có bán đất trái thẩm quyền? - Ảnh 5.

Giấy "Xác nhận quyền sử dụng đất" được ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND ký và cấp cho người dân mua đất

Có hay không việc chính quyền xã Tráng Liệt đã "xẻ thịt" đất công, bán đất trái thẩm quyền thu nhiều tỷ đồng? Số tiền ấy về đâu? Dùng vào mục đích gì? Ai là người được hưởng lợi?

Trao đổi với PV VOV, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Bình Giang cho biết, sau khi nắm được sự việc, ngày 15/10/2021, UBND huyện Bình Giang đã có văn bản chỉ đạo UBND thị trấn Kẻ Sặt khẩn trương xác minh nội dung phản ánh của người dân, giải trình rõ các vấn đề: Về diện tích từng loại đất, đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng sai mục đích; những vị trí đất được phản ánh hiện nay trong hồ sơ địa chính là loại đất gì, ai đang quản lý sử dụng và việc sử dụng có đúng mục đích hay không; nội dung những hộ dân phản ánh là đúng hay sai, giải trình về số tiền người dân đã nộp cho xã được thu, quản lý và sử dụng ra sao?

Chủ tịch UBND huyện Bình Giang yêu cầu UBND thị trấn Kẻ Sặt báo cáo chậm nhất trước ngày 31/10/2021. Đồng thời, giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện tổng hợp, đề xuất với UBND huyện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Kênh Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin!

Năm 2017, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã tiến hành thanh tra "Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với UBND xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) trong công tác quản lý, sử dụng đất" và chỉ ra hàng loạt các sai phạm.

Kết quả thanh tra chỉ rõ: UBND xã Tráng Liệt đã không thực hiện việc thống kê đất đai năm 2016, không lưu giữ các tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại UBND xã; Số liệu thống kê, kiểm kê không chính xác; UBND xã Tráng Liệt chưa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm gửi UBND huyện Bình Giang, theo quy định tại Khoản 1 Điều 50, Luật Đất đai năm 2013. Cán bộ địa chính tại bộ phận "một cửa" khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển lên Văn phòng đăng ký đất đai của huyện Bình Giang không ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả cho người dân theo quy định của UBND tỉnh Hải Dương về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Xã Tráng Liệt chưa thực hiện việc đăng ký đất, chưa sử dụng theo quy định tại Điều 164 Luật Đất đai năm 2013. Hàng năm, xã chưa thực hiện báo cáo UBND huyện Bình Giang tỉnh hình quản lý, khai thác quỹ đất chưa sử dụng, theo quy định tại Điều 58, Nghị định số 43/2014/NĐ – CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất đai diễn ra trên địa bàn xã hết sức nghiêm trọng…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận