Tin tức

'Binh đoàn bất tử': Những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô không bao giờ chết

(VOVTV) - Sự xuất hiện của "Binh đoàn bất tử" trong những dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng luôn khiến cho mọi người dân Nga rưng rưng tự hào.

Tác giả Anh Tú / VOV Moskva
09/05/2021 23:35

Hàng năm, vào mỗi lần kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, một trong những hoạt động được hầu hết người dân Nga hết sức coi trọng là cuộc diễu hành của “Binh đoàn bất tử” để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, đem lại hòa bình cho Liên Xô và nhiều nước Châu âu.

"Binh đoàn bất tử" là một hoạt động xã hội được tổ chức tại Nga và một số quốc gia nhằm tưởng nhớ mãi mãi những người đã tham gia và những người đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. 

Những người lính trong binh đoàn bất tử này xuất hiện trong những bức ảnh, những kỷ vật mà họ để lại cho người thân trước khi ngã xuống. 

'Binh đoàn bất tử': Những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô không bao giờ chết - Ảnh 1.

Một người phụ nữ ở Sevastopol, Crimea với tấm ảnh người thân đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Reuters

Trước năm 2020, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng, những người tham gia sẽ diễu hành theo hàng, mang theo các biểu ngữ có ảnh của người thân cựu chiến binh của họ. Ngoài ra, những người tham gia được mời đăng ảnh và tiểu sử ngắn của người thân của họ trên trang web chính thức của dự án "Biên niên sử nhân dân".

'Binh đoàn bất tử': Những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô không bao giờ chết - Ảnh 2.

Anh Vladislav Tkachenko, 40 tuổi, cầm trên tay chân dung của người thân trong gia đình đã hy sinh, tham gia Binh đoàn bất tử ngày 9/5/2021. Ảnh: Reuters

Hoạt động này được tổ chức từ những năm 1960 dưới nhiều tên gọi khác nhau, cho tới ngày 9/5/2012, tại thành phố Tomsk, thì tên gọi "Binh đoàn bất tử" và hoạt động đầu tiên ở định dạng hiện nay bắt đầu định hình. 

Hoạt động này ngày càng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi không chỉ ở Nga mà nhiều nước trến thế giới. Vào năm 2019, cuộc diễu hành “Binh đoàn bất tử” đã diễn ra tại 115 quốc gia, riêng tại Nga, hơn 10 triệu người đã tham gia, còn tại Matxcơva là 700 nghìn người.

Theo bộ phận báo chí của Phong trào xã hội công dân yêu nước toàn Nga "Binh đoàn bất tử của nước Nga", tính đến 12h trưa 9/5, đã có 2,5 triệu người đăng ký thông tin của những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 76 năm trước. 

'Binh đoàn bất tử': Những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô không bao giờ chết - Ảnh 3.

Một người tham gia "Binh đoàn bất tử" ở Rostov trên sông Đông. Ảnh: Reuters

Những người thân của các cựu chiến binh trong "Binh đoàn bất tử" luôn cảm thấy tự hào về các chiến công của ông, cha.

Nhiều người cho biết, họ rất thích hoạt động của "Binh đoàn bất tử", nơi mỗi người mong muốn đều có thể tham gia và tưởng nhớ những người ruột thịt, người thân-những anh hùng của gia đình mình, với rất nhiều nỗi buồn. Một mặt đây là sự kiện vui vẻ, mặt khác cần phải nhớ bao nhiêu người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh này.

'Binh đoàn bất tử': Những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô không bao giờ chết - Ảnh 4.

Một người khác tham gia "Binh đoàn bất tử" tại Stavropol. Ảnh: Reuters

Năm nay, năm thứ hai hoạt động diễu hành của các "Binh đoàn bất tử" phải diễn ra trực tuyến. Người dân Nga có thể tự hào dõi theo “những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô không bao giờ chết” trên trang web 2021.polkrf.ru, hay trên các mạng xã hội VKontakte và Odnoklassniki của Nga, trên các kênh truyền hình, cũng như trong một số rạp chiếu phim trực tuyến.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận