Tin tức

Bình Định: Thi công điện mặt trời 'phá nhầm' hơn 5ha rừng phòng hộ

(VOVTV) - Thời gian qua, người dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định liên tục phản ánh việc doanh nghiệp thi công dự án nhà máy điện mặt trời "phá" rừng phòng hộ ven biển. Chính quyền huyện Phù Mỹ đã kiểm tra, xác nhận đơn vị thi công đã san lấp "phá nhầm" hơn 5,2ha ngoài ranh giới đất dự án. Đây là diện tích rừng phòng hộ nằm sát với diện tích đất được giao thực hiện dự án điện trời Phù Mỹ 1.

Tác giả Thành Long / VOV Miền Trung
16/09/2021 15:50

Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ công suất 330 MWp, gồm 3 nhà máy: Phù Mỹ 1 công suất 120 MWp, Phù Mỹ 2 công suất 110 MWp và Phù Mỹ 3 công suất 100 MWp.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý và được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất với tổng diện tích hơn 320ha. Giai đoạn 1 dự án triển khai trên diện tích gần 130ha; giai đoạn 2 triển khai trên diện tích hơn 190ha. Giai đoạn 1 Công ty này đã hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành tháng 12/2020, tổng công suất 3 nhà máy hơn 216 MWp. Hiện nay, đơn vị đang triển khai giai đoạn 2 thì xảy ra sự việc phá rừng phòng hộ khiến người dân địa phương bức xúc.

Bình Định: Thi công điện mặt trời "phá nhầm" hơn 5ha rừng phòng hộ - Ảnh 1.

Những gốc cây phi lao ở khu vực rừng phòng hộ 10 năm tuổi bị cưa chặt, ủi bật gốc

Bình Định: Thi công điện mặt trời "phá nhầm" hơn 5ha rừng phòng hộ - Ảnh 2.

Khu vực đất thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1 đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và cho thuê đất được chủ đầu tư quây lại bằng lưới thép

Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công phần diện tích đất giai đoạn 2 tại Nhà máy Phù Mỹ 1 thuộc địa bàn xã Mỹ An, huyện Phỳ Mỹ, tỉnh Bình Định, các đơn vị thi công đã san ủi hơn 5,2ha rừng phòng hộ nằm ngoài ranh giới được cho thuê đất. Sau khi người dân địa phương lên tiếng phản ứng, UBND huyện Phù Mỹ thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với chính quyền địa phương và các phòng, ban vào cuộc kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công.

Ông Lê Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đoàn kiểm tra đã đo đạc, xác định diện tích rừng phi lao bị chặt phá khoảng 5,26ha vượt ra ngoài mốc tọa độ của dự án.

Bình Định: Thi công điện mặt trời "phá nhầm" hơn 5ha rừng phòng hộ - Ảnh 3.

Hiện nay Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1 đang thi công giai đoạn 2 nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên việc thi công diễn ra cầm chừng

"Sau khi mà nhận thông báo thì UBND xã đã xuống hiện trường kiểm tra, báo cáo với huyện thì UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên môi trường phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ xã xác định lại diện tích mà công ty đã lấn chiếm bao nhiêu để có biện pháp xử lý", ông Lê Xuân Thương nói.

Ngày 10/9/2021, UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan để xác định có diện tích lấn chiếm của doanh nghiệp này. Theo ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, phần lớn diện tích rừng bị phá là rừng phòng hộ ven biển khoảng 10 năm tuổi.

Bình Định: Thi công điện mặt trời "phá nhầm" hơn 5ha rừng phòng hộ - Ảnh 4.

Một số cây phi lao khá to bị chặt phá nằm ngổn ngang tại hiện trường

Ban đầu doanh nghiệp này chối quanh và không thừa nhận và cho rằng đang thi công trong phần diện tích đã được cấp phép. Doanh nghiệp này lý giải nguyên nhân do nhiều lần đổi chủ đầu tư và thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên cũng thay đổi liên tục đơn vị thi công, không nắm rõ mốc tọa độ đã giao. Mặt khác, chủ đầu tư cũng thiếu kiểm tra, giám sát thi công nên đã xảy ra tình trạng san ủi phá sang rừng phòng hộ.

Ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay Công ty Cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch còn gần 12ha đất rừng đã được cấp nhưng không thi công mà lại thi công nhầm sang rừng phòng hộ.

Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị được hoán đổi lấy hơn 5ha rừng đã "trót phá" và đổi trả lại địa phương gần 12ha đất rừng còn nguyên chưa phá. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp phải tạm dừng thi công, việc xử lý hậu quả cuối cùng sẽ do lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định quyết định.

Bình Định: Thi công điện mặt trời "phá nhầm" hơn 5ha rừng phòng hộ - Ảnh 5.

5ha rừng phòng hộ này ít cây to, điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên cây chết dần

Ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết: "Bước đầu thì xác định bị nhầm lần cho nên mình cũng phải xem điều kiện khách quan hay chủ quan, tại dự án này lớn quá mà làm nhiều năm, từ 2018 đến bây giờ.

Bây giờ doanh nghiệp xin trả 12ha kia kiểu như hoán đổi. Diện tích kia doanh nghiệp chưa thi công, rừng còn nguyên trả lại, mặc dù diện tích đó doanh nghiệp cũng đã thuê đất, đã nộp tiền khắc phục môi trường rồi quỹ tái tạo rừng. Tôi đang làm báo cáo trong tuần sẽ báo cáo UBND tỉnh".

Bình Định: Thi công điện mặt trời "phá nhầm" hơn 5ha rừng phòng hộ - Ảnh 6.

Trụ sở Nhà máy Điện mặt trời Phù Mỹ đóng tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Trước việc đơn vị thi công dự án nhà máy điện mặt trời "phá" rừng phòng hộ ven biển, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ và các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc, xác minh lại thông tin để đề xuất hướng xử lý, khắc phục.

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết: "Bây giờ UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang chờ hạt kiểm lâm làm việc, phối hợp với huyện Phù Mỹ chờ kết quả xử lý như thế nào".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận