Tin tức

Bạc Liêu: Thành lập 'Tổ phụ nữ đi chợ hộ' mua các mặt hàng thiết yếu giúp người dân

(VOVTV) - "Tổ phụ nữ đi chợ hộ" của Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long được thành lập với 12 thành viên gồm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn và Chi hội trưởng phụ nữ các ấp, có nhiệm vụ hỗ trợ người dân mua các mặt hàng thiết yếu.

Tác giả Tấn Phong / VOV ĐBSCL
27/07/2021 13:50

Ngày 27/7, bà Trương Hồng Trang - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Những ngày qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện mô hình 'Tổ phụ nữ đi chợ hộ' để giúp người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, hạn chế được tình trạng tụ tập đông người tại các điểm chợ...".

Các thành viên của tổ được phát thẻ đi chợ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn. Hàng ngày, các thành viên này nhận đơn đặt hàng của các hộ dân trên địa bàn 2 buổi, gồm: sáng từ 8 - 11h và chiều từ 14 - 17h.

Bạc Liêu: Thành lập 'Tổ phụ nữ đi chợ hộ' mua các mặt hàng thiết yếu giúp người dân - Ảnh 1.

Một thành viên trong tổ đi chợ hộ giúp người dân

Các hộ dân có nhu cầu mua sắm các đồ dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm chỉ cần điện thoại cho các thành viên của tổ để nhờ mua hộ. Sau khi mua, các thành viên của tổ sẽ mang hàng đến tận nhà giao cho người dân.

Bạc Liêu: Thành lập 'Tổ phụ nữ đi chợ hộ' mua các mặt hàng thiết yếu giúp người dân - Ảnh 2.

...và giao tận nhà cho người dân nhờ mua

Theo bà Trương Hồng Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, "Tổ phụ nữ đi chợ hộ" bước đầu đã tạo được hiệu ứng tốt bởi giúp người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và những gia đình khó khăn, neo đơn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận