Tin tức

An Giang: Bắt tạm giam cán bộ Cục Hải quan liên quan đến vụ buôn lậu 100 tấn đường cát

(VOVTV) - Chiều 18/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Quốc Việt - cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang (sinh năm 1973, ngụ đường Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

18/10/2021 16:51

Công an tỉnh An Giang cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Bùi Quốc Việt, thu giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ vận chuyển 100 tấn đường cát nhậu lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, khoảng 1h ngày 12/10/2020, trên đoạn sông thuộc khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang), lực lượng Công an bắt quả tang Lê Toàn Trung (Sinh năm 1986) cùng vợ Nguyễn Thúy Oanh (sinh năm 1989, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, Cần Thơ), điều khiển ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

An Giang: Bắt tạm giam cán bộ Cục Hải quan liên quan đến vụ buôn lậu 100 tấn đường cát - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang đọc quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quốc Việt. Ảnh: Internet

Ngày 21/10/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trung và Oanh về hành vi “Buôn lậu”.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 14/6/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thêm 2 đối tượng Trần Văn Sỉ (sinh năm 1972, ngụ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Nguyễn Hồng Cường (sinh năm 1981, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) về hành vi “Buôn lậu”.

Đến ngày 16/10/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quốc Việt để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận